15/10/2018 - 10:33

Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên 

Gần 2 năm qua, Đảng bộ xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai đã chỉ đạo các chi bộ, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) cụ thể hóa từng nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05). Qua đó, tạo chuyển biến thực chất về nhận thức và hành động; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Được hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình anh Phạm Hồng Tha,  ấp Thới Hiệp B (bên phải) vươn lên thoát nghèo.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Thắng, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị 05, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và những việc cần làm ngay, việc làm thường xuyên đối với Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện và từng CB, ĐV, công chức ký cam kết bằng văn bản về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua gần 2 năm thực hiện, nhiều CB, ĐV đã khắc phục được tình trạng lơ là, lười học nghị quyết; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; khắc phục tác phong làm việc xuề xòa; khắc phục được tình trạng thiếu sâu sát địa bàn dân cư. Đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, Đảng ủy viên, công chức Tư pháp- Hộ tịch, bộc bạch: “Tôi được phân công chỉ đạo toàn diện ấp Thới Xuân. Trước đây, do sắp xếp công việc chưa khoa học nên tôi ít đến địa bàn ấp. Thực hiện NQTW4 khóa XII, soi rọi bản thân tôi đã nhận thấy khuyết điểm của mình. Từ năm 2017, mỗi tháng tôi đến ấp từ 4-5 lần để nắm tình hình, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào. Qua đó, góp phần cùng ấp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên giao; trong đó, một số chỉ tiêu đứng nhất nhì xã, như: vận động bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số, vận động nhân dân cải tạo được 8ha vườn kém hiệu quả, nâng cấp 3.000m đường giao thông,...”.

Thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, nhiều CB, ĐV trong Đảng bộ xã nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Điển hình như đồng chí Nguyễn Hoàng Nhan, Chủ tịch Hội Nông dân xã. Với vai trò người đứng đầu Hội, anh Nhan đã đề nghị Hội Nông dân huyện và thành phố hỗ trợ nông dân vay 400 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố, vay 300 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội; đề nghị Trạm Khuyến nông huyện hỗ trợ hội viên 5.000 cây giống. Anh cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật làm vườn, trồng cây ăn trái; vận động 65 hội viên thành lập 3 tổ hợp tác làm vườn. Nhờ vậy, từ năm 2017 đến nay, nông dân trong xã đã chuyển đổi đất ruộng kém hiệu quả lên vườn và cải tạo vườn kém hiệu quả được 31ha trồng bưởi da xanh, mãng cầu, cam xoàn, sầu riêng… Anh Nhan nói: “Thời gian tới, tôi tiếp tục đề nghị các cấp hỗ trợ kỹ thuật, vốn và giống cây để hội viên trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế nhằm nâng cao đời sống”.

Mặt khác, thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, nhiều CB, ĐV trong xã đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực để giúp hộ nghèo vươn lên. Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Hiệp B, nói: “Đến cuối năm 2016, ấp còn 6 hộ nghèo. Nhằm giúp hộ nghèo vươn lên, từ năm 2017 đến nay, chúng tôi đề nghị các đoàn thể xã hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn; hướng dẫn các hộ xây dựng mô hình chăn nuôi, buôn bán nhỏ... Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, định hướng giúp các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích; động viên các hộ chịu khó, siêng năng làm ăn… Đến nay, 6 hộ đã vươn lên thoát nghèo”. Không riêng ấp Thới Hiệp B, với sự hỗ trợ tích cực của CB, ĐV, từ năm 2017 đến nay, toàn xã có hơn 60 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay giảm xuống còn 3,3%.   

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, khẳng định: Nhờ thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, 2 năm qua, Đảng bộ xã chỉ có 1 ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật, Đảng bộ được công nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017. Việc thực hiện các nhiệm vụ, phong trào đạt nhiều kết quả nổi bật, riêng chỉ tiêu vận động bao phủ bảo hiểm y tế xã luôn đứng vị trí thứ nhất so với các xã, thị trấn trong huyện. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục nêu cao trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của CB, ĐV để xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương ngày càng phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết