09/07/2017 - 16:20

Nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ

Bám sát phương châm hành động năm 2017 của lực lượng công an "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", từ đầu năm đến nay, Công an TP Cần Thơ triển khai hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Với tinh thần xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nỗ lực đấu tranh kiềm chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn bình yên thành phố.

Thượng tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhận định: "Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc được Công an TP Cần Thơ thực hiện với nhiều hình thức sinh động, đa dạng, bám sát các nội dung trọng tâm, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của CBCS. Công an thành phố lập đoàn kiểm tra chuyên đề về việc ghi sổ nhật ký công tác tuần tra tại công an các đơn vị địa phương, thường xuyên tổ chức kiểm tra điều lệnh. Từ các biện pháp, hình thức sáng tạo, phong trào thi đua tích cực động viên CBCS hăng hái, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn".

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống tặng Bằng khen UBND TP cho các tập thể, cá nhân Công an TP Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm vào những tháng đầu năm 2017.

Thời gian qua, Công an thành phố mở nhiều đợt cao điểm, đẩy mạnh đấu tranh, triệt xóa các điểm tệ nạn phức tạp cũng như các băng nhóm khi mới manh nha, làm tốt công tác phòng ngừa, không để các đối tượng lưu manh, côn đồ tụ tập, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn. Lực lượng kịp thời bắt, xử lý 17 đối tượng hình sự cộm cán từ các tỉnh, thành đến quận Ninh Kiều có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; triệt phá băng nhóm 5 đối tượng cố ý gây thương tích, băng 4 tên trộm cắp và tiêu thụ xe gian; triệt phá các chuyên án lừa đảo, mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng… Ngoài ra, đơn vị xử lý 673 vụ với 2.930 đối tượng liên quan các loại tệ nạn, trong đó, giải quyết triệt để các điểm cờ bạc trá hình như: game bắn cá, đá gà… Đối với lĩnh vực phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng công nghệ cao, có 158 vụ bị phát hiện. Những hành vi gian lận thương mại với nhiều thủ đoạn tinh vi bị phanh phui, xử lý nghiêm với hàng loạt vụ việc bị khởi tố. Song song đó, đơn vị phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý 207 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm. Lực lượng chủ động mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và xử lý vi phạm trên lĩnh vực khai thác, kinh doanh khoáng sản; rà soát, chấn chỉnh hoạt động khai thác tại các mỏ cát được cấp phép. Những mặt công tác khác như: đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hậu cần, kỹ thuật, thi hành án, hỗ trợ tư pháp… được triển khai nghiêm túc, chất lượng.

6 tháng đầu năm 2017, các loại tội phạm giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, cướp tài sản giảm hơn 55%; chống người thi hành công vụ giảm 50%; hiếp dâm trẻ em giảm 75%... Lực lượng làm rõ 151/160 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, tỷ lệ phá án trên 94%. Đặc biệt, điều tra, khám phá trọng án đạt 100%. Tại Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2017 do Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an vừa tổ chức, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cho biết: "Chúng tôi biểu dương các đơn vị có tỷ lệ điều tra, khám phá án cao, trong đó có Công an TP Cần Thơ. Các đồng chí đã nỗ lực đấu tranh, kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm".

Thượng tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, phấn khởi nói: "Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc phát huy tác dụng tích cực, thu hút đông đảo CBCS tham gia, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện, công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng". 6 tháng đầu năm 2017, đơn vị có 433 lượt tập thể và 1.145 lượt cá nhân được khen thưởng các cấp. Điển hình Phòng PC45, PC47, PC49, PA 81, PA88, Công an quận Ninh Kiều, quận Cái Răng… triệt phá nhiều chuyên án lớn, được Bộ Công an và UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen. Bên cạnh các tập thể, nhiều CBCS được tuyên dương. Tiêu biểu như đồng chí: Trần Minh Hoàng (Phòng PC67) mưu trí lập nhiều thành tích trong đấu tranh chống tội phạm ma túy, cướp taxi; Phạm Hoàng Thạch (Phòng PC45) dũng cảm bắt đối tượng cướp giật; Huỳnh Văn Hoàng (Phòng PC46) liêm khiết không nhận quà biếu của đối tượng…

Không chỉ là điểm sáng trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, Công an thành phố còn phát động hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. CBCS bám sát địa bàn, làm tốt công tác dân vận, xây dựng những mô hình phòng, chống tội phạm thiết thực do người dân làm nòng cốt, như: Toàn dân tham gia tố giác tội và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng; Camera an ninh trật tự; mô hình 3 không (không tội phạm, ma túy, mại dâm)… Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững, ổn định.

Theo lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, từ đây đến cuối năm 2017, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, kéo giảm phạm pháp hình sự… Qua đó, nỗ lực xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết