26/06/2018 - 21:59

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc chỉ đạo

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan để kỳ thi diễn ra an toàn 

(CT)- Chiều 26-6, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ thông tin nhanh về tình hình ngày thi thứ hai Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tình hình an ninh trật tự ở 27 điểm thi được đảm bảo an toàn; không có trường hợp thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bìa phải) thị sát tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (quận Ninh Kiều). Ảnh: B.NG
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bìa phải) thị sát tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (quận Ninh Kiều). Ảnh: B.NG

Trong buổi sáng, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác thi THPT Quốc gia tại TP Cần Thơ. Đoàn đến thị sát tại 2 điểm thi: Trường THPT Nguyễn Việt Hồng và Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Qua kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi, khâu phối hợp giữa ngành giáo dục và các đơn vị hữu quan; nhất là việc chăm lo cho thí sinh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Đồng thời lưu ý, lãnh đạo ngành giáo dục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không được chủ quan trong suốt kỳ thi. Các trưởng điểm thi thực hiện nghiêm túc quy chế để kỳ thi diễn ra an toàn.

Theo Hội đồng thi Sở GD&ĐT, buổi sáng, có 6.545 lượt thí sinh có mặt dự thi bài thi Khoa học tự nhiên, đạt trên 98%. Cụ thể: môn Vật lí có 5.060 thí sinh (vắng 27 thí sinh); môn Hóa học có 6.689 thí sinh (vắng 68 thí sinh); môn Sinh học có 6.545 thí sinh (vắng 59 thí sinh). Buổi chiều, có 9.762 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ, đạt 99,71%.

Kết thúc 2 buổi thi, nhiều thí sinh cho rằng, nội dung đề thi môn Ngoại ngữ, bài thi Khoa học tự nhiên, đa phần nằm trong chương trình học lớp 11 và 12; có tính phân hóa cao. Với bài thi Khoa học tự nhiên, nhiều thí sinh than khó và dài. Ở môn Hóa học, từ câu 25 trở đi khá khó đối với học sinh có học lực trung bình; môn Sinh học khá dài, khiến nhiều thí sinh không đủ thời gian làm bài. Môn Vật lí đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức vững và kỹ năng làm bài nhanh.

* Ngày thứ hai của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, các lực lượng Công an, Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố và Công an các quận, huyện phối hợp kịp thời chấn chỉnh tình hình an ninh trật tự; tổ chức hướng dẫn, sắp xếp cho phụ huynh đậu đỗ phương tiện  đúng nơi quy định, trực tiếp phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực trước cổng các điểm thi trước và sau giờ thi… nên tình hình an ninh trật tự ổn định, giao thông thông suốt.

Ngày mai 27-6, buổi sáng, thí sinh thi bài thi Khoa học xã hội, gồm 3 môn: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân; thời gian thi 50 phút/môn.

NGỌC-HẰNG-THU-X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết