07/02/2018 - 15:40

Náo nức mùa du lịch Tết 

Tết đến, Xuân về là khoảng thời gian được nghỉ dài nhất trong năm để quây quần, sum tụ cùng người thân, bạn bè. Những năm gần đây, nhiều gia đình và nhóm bạn bè có xu hướng chọn đi du lịch để trải nghiệm văn hóa đón Tết, vui Xuân ở các địa danh mới trong nước, ngoài nước. Du lịch nghỉ dưỡng và du lịch khám phá là những loại hình chính được nhiều du khách lựa chọn.

Đồi chè tại huyện Mộc Châu (Sơn La) là điểm đến của nhiều du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 được nghỉ bảy ngày, cho nên những chuyến đi kéo dài từ ba đến năm ngày có vẻ phù hợp nhất. Từ trước Tết vài tháng, các chương trình ưu đãi du lịch Tết sôi động và hấp dẫn đã được hàng loạt hãng lữ hành tung ra. Vietravel đưa ra ưu đãi giảm tới hai triệu đồng/khách cho các hành trình trong nước và 50 điểm đến nước ngoài truyền thống, ngoài ra cũng xây dựng mức giá hấp dẫn cho những chùm tua tới các điểm đến khá mới như: Ấn Ðộ, Ai Cập, Niu Di-lân, I-xra-en… Saigontourist thu hút du khách với chương trình "Ưu đãi vàng tua Tết Nguyên đán" với ưu đãi giảm năm triệu đồng mỗi khách khi mua tua nước ngoài và một triệu đồng mỗi khách với tua trong nước.

HanoiRedtours, TransViet cũng tung ra hàng trăm tua khuyến mại tới các điểm du lịch trong và ngoài nước… Bên cạnh đó, các hãng hàng không ngay từ tháng 10-2017 đã đưa ra khá nhiều cơ hội mua vé giá rẻ. Air Asia áp dụng khuyến mại đặc biệt cho đặt vé trực tuyến ở nhiều chặng bay từ Việt Nam đến các nước Ðông - Nam Á. Vietnam Airlines tung chương trình ưu đãi trọn gói bao gồm cả giá vé máy bay và phí lưu trú khách sạn đối với một số điểm đến trong nước…; cho nên thị trường du lịch Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 càng thêm sôi động.

Ðây cũng là khoảng thời gian cao điểm về du lịch cho nên để có sự chủ động về giá phòng, dịch vụ, các tua du lịch Tết đã được nhiều người mua từ khá sớm. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu như các hãng lữ hành tên tuổi đã hoàn thành 100% kế hoạch bán tua du lịch Tết, nhất là với các tua ở thị trường xa. Theo thống kê từ các công ty, năm nay, lượng khách đi du lịch Tết Nguyên đán tăng khoảng 20 đến 30% so với năm ngoái. Riêng từ mồng một đến mồng ba Tết, Vietravel đã có gần 20.000 khách du xuân trên tổng số 38.000 khách mua tua dịp Tết. Với TST Tourist, từ đêm Giao thừa đã có gần 100 khách khởi hành trên tổng số 4.500 khách mua tua Tết…

Theo ghi nhận, do mùa đông năm nay có nhiều đợt giá rét cho nên du khách miền bắc chủ yếu lựa chọn các điểm du xuân ấm áp như Phú Quốc, Nha Trang, Mũi Né, Ðà Nẵng… Một số gia đình không thể thu xếp nghỉ dài ngày thì thường chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng ở các khu resort gần Hà Nội. Trong khi đó, nhiều du khách phía nam ưu tiên chọn những điểm đến ở gần TP Hồ Chí Minh như Ðà Lạt (Lâm Ðồng), các tỉnh miền Tây, hoặc đến với các tuyến Ðông - Tây Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Mộc Châu (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai) để tìm hiểu không khí đón Tết của đồng bào các dân tộc…

Những năm gần đây, xu hướng đi du lịch nước ngoài trong dịp Tết của người Việt Nam ngày càng tăng. Phó Giám đốc Công ty du lịch TransViet Nguyễn Tiến Ðạt cho biết, ngay từ những ngày trước Tết, công ty đã có hơn mười đoàn khởi hành bắt đầu từ 28, 29 tháng Chạp và đón Giao thừa ở nước ngoài. Ðối tượng đặt những tua du lịch nước ngoài năm nay thường là các gia đình hoặc nhóm gia đình, nhất là những gia đình trẻ. Với các chuyến du lịch này, các công ty cũng phối hợp đối tác thực hiện nhiều chương trình ưu đãi cho nên số lượng khách xuất ngoại đón Tết ở các hãng lữ hành lớn thường chiếm hơn 60% tổng lượng khách du lịch. Các tua được lựa chọn chủ yếu vẫn là các tuyến phổ thông, không yêu cầu visa tới các nước gần như: Thái-lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po…

Tua đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản năm nay cũng tăng mạnh. Tua xuất ngoại bằng đường bộ đến các điểm như Phnôm-pênh, Xiêm Riệp (Cam-pu-chia)… được khá nhiều du khách quan tâm. Các tua du lịch kết hợp mua sắm tới Xin-ga-po hay Hồng Công (Trung Quốc) năm nay khá "hot" với những nhóm bạn trẻ. Bên cạnh các tua đến các nước thuộc khu vực Ðông - Nam Á quen thuộc, một số thị trường mới cũng được các hãng lữ hành quảng bá thu hút và được khách hàng mua tua từ sớm như Ấn Ðộ, Ô-xtrây-li-a, Mỹ…

Những tăng trưởng về lượt khách du lịch dịp Tết 2018 là những tín hiệu vui, mang đến nhiều kỳ vọng cho các hãng lữ hành về một năm du lịch có nhiều khởi sắc.

Theo Báo Nhân Dân

Chia sẻ bài viết