28/07/2008 - 21:22

Nắng sa mạc Sahara có thể thắp sáng toàn châu Âu

Phát biểu trong Diễn đàn Khoa học châu Âu mở rộng vừa diễn ra tại Barcelona (Tây Ban Nha), chuyên gia Arnulf Jaeger-Walden ở Viện Năng lượng thuộc Ủy ban châu Âu cho rằng chỉ cần tận dụng 0,3% lượng nắng đổ xuống Sahara và các sa mạc ở Trung Đông cũng đủ đáp ứng nhu cầu năng lượng của cả châu Âu.

 

Tham vọng xây dựng hàng loạt trang trại năng lượng Mặt trời tại sa mạc Sahara là tâm điểm của dự án trị giá 356 tỉ bảng nhằm giúp châu Âu tiếp cận với nguồn năng lượng vô tận, đồng thời cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Chiếm diện tích nhỏ hơn đảo Wales của Vương quốc Anh, những trang trại này sẽ sản xuất điện bằng công nghệ pin quang điện hoặc tập trung sức nóng của ánh nắng sa mạc để vận hành các tua-bin phát điện. Điện năng sẽ được truyền tải bằng siêu mạng lưới điện cao thế. So với lưới điện hiện tại, mạng điện mới giúp giảm tối đa tình trạng thất thoát điện khi truyền đi với khoảng cách xa. Mạng truyền tải điện này dự kiến sẽ được hoàn thiện vào năm 2050. Vào thời điểm đó, các trang trại năng lượng Mặt trời ở Sahara có thể tạo ra 100 triệu KWh điện mỗi năm.

THỤY TRÚC (Theo Telegraph, Daily Mail)

Chia sẻ bài viết