13/07/2009 - 20:18

Năng lượng gió chưa hẳn thân thiện môi trường?

Điện gió được coi là nguồn năng lượng tự nhiên sạch và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, sóng hạ âm, do các tua-bin gió phát ra với tần số dưới mức tai người cảm nhận được, đang bị cho là nguyên nhân làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân sống gần các nhà máy phong điện ở Nhật Bản.

Cụ Shinjuro Kondo (76 tuổi) ở Igashi – Izucho thuộc tỉnh Shizuoka xuất hiện triệu chứng đơ vai, nhức đầu, mất ngủ, run tay... kể từ khi nhà máy điện gió tọa lạc cách nơi cụ ở khoảng 350 m bắt đầu hoạt động thử nghiệm hồi đầu năm ngoái. Hơn 20% trong số 100 láng giềng của cụ cũng phàn nàn các vấn đề sức khỏe tương tự. Họ nói rằng các triệu chứng giảm mạnh khi các tua-bin gió ngừng hoạt động để bảo trì hoặc do hỏng hóc. Những phản ánh tương tự cũng được ghi nhận ở các tỉnh có trang trại năng lượng gió như Aichi, Ehime và Hyogo. Và sóng hạ âm do trục quay trong tua-bin gió tạo ra đang bị tình nghi là “thủ phạm”. Đó là những sóng âm dao động từ 1 đến 20 lần mỗi giây, tần số này thấp đến nỗi tai người không thể nghe được.

 Các tua-bin gió phát điện đang làm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân. Ảnh: waynewindturbines.com

Năm 2004, Bộ Môi trường Nhật ra quy định hướng dẫn các địa phương xử lý những vấn đề do tiếng ồn hạ âm tại các nhà máy và công trường xây dựng, sau khi nhiều báo cáo chỉ ra rằng âm thanh tần số 20 - 200 hertz gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Tuy nhiên, do có tần số thấp hơn nên tiếng ồn từ tua-bin gió không được đề cập trong qui định này. Ngoài ra, tua-bin gió cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quy định tiếng ồn (tại các phân xưởng và công trường) cũng như Luật đánh giá tác động môi trường (quy định: những tác động đến môi trường xung quanh một dự án phát triển lớn cần phải đánh giá trước khi khởi động dự án).

Cho tới nay chưa có một báo cáo nghiên cứu nào ở Nhật cũng như trên thế giới phân tích mối liên hệ giữa tiếng ồn hạ âm với sức khỏe con người. Tuy nhiên, theo bác sĩ Fumitaka Shiomi ở tỉnh Wakayama, người có 30 năm nghiên cứu các vấn đề liên quan tới tiếng ồn hạ âm, loại âm thanh này gây tổn hại sức khỏe. Và nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Hiện nay, Bộ Môi trường Nhật đang yêu cầu các địa phương có nhà máy điện gió tập hợp ý kiến phản ánh của người dân để điều nghiên hướng giải quyết.

Ngoài ra, sản xuất năng lượng từ gió còn đe dọa các loài chim. Chúng thường bị thương hoặc chết do va phải cánh quạt của tua-bin. Từ năm 2003 đến nay, Bộ Môi trường Nhật ghi nhận 13 vụ chim đại bàng đuôi trắng va phải tua-bin gió khiến chúng thiệt mạng. So với tàu lửa đang chạy, tua-bin gió dễ kết liễu loài chim quý hiếm này hơn.

HỒNG ĐĂNG (Theo Yomiuri Shimbun)

Chia sẻ bài viết