24/07/2017 - 09:23

Năng động đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

TTH - Hơn 2 năm qua, Đảng ủy xã Định Môn, huyện Thới Lai năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Đến nay, bộ máy tổ chức của xã được củng cố, kiện toàn, hoạt động nền nếp; nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành và nhân rộng. Đặc biệt, xã đã thực hiện đạt và hoàn thành 18/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đảng bộ xã, nhiều tuyến đường ở xã Định Môn được nâng cấp, mở rộng.

 

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, nhiều năm liền Đảng bộ xã Định Môn không đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM). Theo đánh giá của các đồng chí lãnh đạo xã, nguyên nhân chính là do nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, cán bộ chủ chốt vi phạm phải thi hành kỷ luật... Hơn 2 năm qua, Đảng ủy xã đã tập trung nhiều giải pháp nhằm khắc phục những yếu kém, xây dựng Đảng bộ đạt TSVM theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Theo đó, ngoài các chức danh cán bộ chủ chốt, như: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND do Ban Thường vụ Huyện ủy sắp xếp, điều động và phân công, Đảng ủy xã đã củng cố nhiều chức danh, như: Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Bí thư Đoàn Thanh niên, chi ủy các chi bộ…

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Nhờ kinh tế phát triển, cuối năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 37 triệu đồng, tăng 9 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; số hộ nghèo của xã chỉ còn 3,63%, giảm 1,7% so với đầu nhiệm kỳ”.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã, đội ngũ cán bộ xã, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý xã được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt quy chế làm việc, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ… Từ đó, nội bộ thật sự đoàn kết, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng chí Huỳnh Văn Hương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, nhận xét: “Tôi thấy nhiệm kỳ này, lãnh đạo xã gương mẫu, làm việc dân chủ. Từ đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân rất phấn khởi và tin tưởng, quyết tâm cùng Đảng bộ hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương”.

Cùng với củng cố tổ chức, hơn 2 năm qua, Đảng ủy chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ đã kịp thời phát hiện, giáo dục, giúp nhiều cán bộ, đảng viên khắc phục khuyết điểm. Nhờ vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ không có đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật; Đảng bộ đạt TSVM 2 năm liền...

Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới

Bây giờ, đến xã Định Môn nhiều người ngỡ ngàng trước sự thay đổi nhanh chóng của vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Hệ thống giao thông được nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa, cảnh quan môi trường sạch đẹp. Trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa lành mạnh của nhân dân trong xã. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hồng Sơn cho biết: Đầu nhiệm kỳ, xã còn 3 tiêu chí xã nông thôn mới chưa đạt là tiêu chí giao thông, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí nhà ở dân cư. Hơn 2 năm qua, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã tranh thủ sự đầu tư của huyện, sự ủng hộ của các mạnh thường quân, và nhân dân xây dựng được nhiều công trình trường học, nhà văn hóa, cầu, đường và nhiều nhà ở cho hộ nghèo… Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực vận động nhân dân hiến hơn 22.000m2 đất và đóng góp gần 1 tỉ đồng để cùng Nhà nước tráng bê tông 7.200m đường mặt rộng 4m và 7.400m đường mặt rộng 2m. Đến đầu năm 2017 xã hoàn thành tiêu chí giao thông, các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và nhà ở dân cư cũng cơ bản hoàn thành. Dự kiến, Định Môn sẽ tổ chức lễ ra mắt xã nông thôn mới vào tháng 9 tới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, 2 năm qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị. Đến nay, xã đã xây dựng được hơn 300ha sản xuất lúa chất lượng cao, giúp nông dân tăng lợi nhuận mỗi năm hơn 10 triệu đồng/ha so ngoài mô hình. Nhân dân trong xã đã cải tạo được 62ha vườn kém hiệu quả, nâng tổng số diện tích vườn hiệu quả của xã lên 190ha; trong đó, có 81,5ha đang cho thu hoạch. Ông Nguyễn Văn Triều, nông dân ấp Định Khánh A, cho biết: “Được Hội Nông dân xã hỗ trợ vay 30 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân thành phố và tập huấn kỹ thuật, năm 2015 tôi đã cải tạo hơn 7 công vườn trồng nhãn IDO. Hiện nay, vườn cây đang ra bông, dự kiến cuối năm nay cho thu hoạch 7 tấn trái, thu hơn 200 triệu đồng”.

Với những kết quả đạt được, vừa qua, trong buổi làm việc với Đảng ủy xã Định Môn, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung đã biểu dương, đánh giá cao việc triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống và xây dựng nông thôn mới của xã…

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết