08/07/2017 - 14:03

Năng động, cầu tiến

Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, đông con, không có điều kiện theo đuổi việc học, chị Đỗ Thị Diễm Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thới Tân, huyện Thới Lai, sớm vất vả mưu sinh. Bằng ý chí, nghị lực, chị không ngừng nỗ lực học tập, trang bị kiến thức cho bản thân. Là cán bộ Hội, chị Kiều chú trọng xây dựng nhiều mô hình hay, thiết thực để tập hợp, hỗ trợ chị em tiến bộ, vươn lên xây dựng gia đình hạnh phúc.

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp THPT, chị Kiều thi đậu ngành Ngữ văn, Trường Đại học Cần Thơ, với ước mơ sau này trở thành nhà báo. Gia đình nghèo khó có 6 chị em gái, chị Kiều thứ ba, còn 4 em đang tuổi ăn, tuổi lớn. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị xếp bút nghiên, xin làm việc tại Đài truyền thanh xã Thới Tân để phần nào thỏa mãn đam mê viết lách. Năm 2005, chị Kiều được xã phân công làm công chức văn hóa - xã hội. Thời gian này, chị tranh thủ học lấy bằng trung cấp quản lý văn hóa.

Chị Kiều (bên phải) vui vẻ thăm hỏi, tìm hiểu đời sống hội viên.

Năm 2012, chị Kiều tham gia công tác Hội LHPN và được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã đến nay. Cầu tiến, ham học hỏi, chị Kiều nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc mới. Chị xây dựng mô hình Câu lạc bộ (CLB) phụ nữ không tham gia tệ nạn xã hội và tiết kiệm nuôi heo đất tại Chi hội ấp Trường Phú B với 15 thành viên. Chị Kiều chia sẻ: "Thời điểm đó, rất nhiều phụ nữ trong ấp vướng tệ nạn xã hội như đánh bài, số đề… Tôi nghĩ, muốn tập hợp chị em tham gia sinh hoạt Hội cần thay đổi phương thức, nội dung sinh hoạt. Tuy rất khó thuyết phục chị em tham dự các buổi tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa suông, nhưng khi tôi linh hoạt kết hợp tổ chức nuôi heo đất, lấy vốn phục vụ sản xuất, làm ăn thì chị em hào hứng tham gia". Mỗi ngày, các chị đi chợ sẽ tiết kiệm vài ngàn đồng bỏ ống heo, 3 tháng khui heo/lần. Đến nay, CLB tại ấp Trường Phú B có 35 thành viên. Qua đó, nhiều chị em tiến bộ nhanh. Trường hợp chị Tr.T.T., trước kia "ghiền" số đề, lâm nợ nần, phải cầm cố đất đai. Vào sinh hoạt CLB, được chị em khuyên nhủ, động viên, chị Tr. bỏ hẳn số đề, chăm chỉ làm ăn, tích lũy tiền dần để chuộc lại đất sản xuất.

4 năm qua, chị Kiều nhân rộng mô hình nuôi heo đất 6/8 chi hội, mỗi CLB có từ 15-30 thành viên. Tùy tình hình thực tế mỗi chi hội, chị Kiều gắn nuôi heo đất với những nội dung khác nhau. Đối với Chi hội ấp Điền Hòa, chị Kiều kết hợp nuôi heo đất với phòng, chống bạo lực gia đình; Chi hội ấp Đông Hòa A kết hợp nuôi heo đất với sinh hoạt pháp luật… Bên cạnh đó, chị Kiều chủ động xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, thu hút chị em tham gia, như: chuyển từ vườn tạp sang vườn chuyên canh và trồng màu (diện tích hơn 10ha); bán hàng lưu động; chăn nuôi dê, gà... Đồng thời, xây dựng và củng cố 13 tổ vay vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp hội viên đầu tư sản xuất, mua bán nhỏ. Qua nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, nhiệm kỳ qua, Hội giúp 58 lượt hộ nghèo, trong đó, có 15 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, thoát nghèo bền vững...

Tuy bận rộn công tác, chị Kiều vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian học và lấy bằng Đại học Luật năm 2016; đồng thời, được bầu vào Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Với nỗ lực trên, chị Kiều được tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen các cấp; nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2016, chị là một trong những cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được Huyện ủy Thới Lai tuyên dương dịp Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, giai đoạn 2011-2016.

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết