16/11/2018 - 11:30

Nâng chất phong trào tình nguyện 

Làm gì để những hoạt động tình nguyện ngày càng rộng khắp và gắn kết thực tế đời sống xã hội? Đây là câu hỏi được nhiều bạn trẻ đặt ra khi góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên (SV) Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023. Vấn đề này không chỉ được SV quan tâm, còn là trăn trở của nhiều “thủ lĩnh” thanh niên bởi phong trào tình nguyện từng lúc, từng nơi còn chạy theo hình thức, nội dung triển khai chưa thật sự “sát sườn” địa phương.


Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ vẽ tranh trang trí nhà vệ sinh Trường Tiểu học Thới Hưng 1, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: DÂN AN

Để thu hút đoàn viên, SV tham gia phong trào tình nguyện, các cấp bộ Đoàn - Hội TP Cần Thơ đổi mới, đa dạng các hoạt động tình nguyện theo hướng vừa duy trì diện rộng phong trào, đa dạng loại hình tình nguyện, vừa nâng chất bằng cách lựa chọn những công trình, phần việc gắn với chuyên môn đoàn viên, SV. Theo anh Vi Nhật Bình, Bí thư Đoàn trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Đoàn trường ký kết Quận đoàn Bình Thủy, Huyện đoàn Cờ Đỏ phối hợp triển khai các hoạt động tình nguyện, tạo liên kết chặt chẽ trong triển khai phong trào. Lực lượng tình nguyện viên được Đoàn trường tuyển chọn, tập huấn kỹ năng và bố trí tham gia hoạt động tình nguyện phù hợp năng lực, sở trường. Đơn cử như, sinh viên các ngành liên quan kỹ thuật điện, điện tử hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện; liên quan công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học hướng dẫn, giới thiệu bà con nông dân những mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả… Các hoạt động không nhất thiết tập trung nhiều SV nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả từng phần việc.

Ở Trường Đại học Nam Cần Thơ, thiết thực, hiệu quả là tiêu chí đầu tiên của các hoạt động tình nguyện. Để triển khai một chương trình công tác xã hội, cán bộ Đoàn - Hội  trường khảo sát thực tế, sau đó lựa chọn công trình gắn với nhu cầu thực tiễn địa phương và nguồn lực của trường. Đoàn Vĩnh Trung, SV ngành Kiến trúc, chia sẻ: “Trước đây, em ít tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. Hè vừa qua, cán bộ Đoàn - Hội SV trường vận động tham gia chương trình “Vì trường đẹp cho em” (vẽ tranh nhà vệ sinh, sơn sửa cổng, tường rào trường học), em liền đăng ký tham gia vì có năng khiếu vẽ tranh trên tường. Qua đó, nhận thấy chương trình rất ý nghĩa”.

Theo định hướng Hội SV TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động tình nguyện tiếp tục đổi mới theo hướng chú trọng thành lập các đội hình giúp SV phát huy chuyên môn, hướng đến sự chuyên nghiệp, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Đồng thời, tiếp tục duy trì những mô hình hay, như: chương trình “Tiếp sức đến trường”, Mùa hè xanh, Lễ hội Xuân hồng; tổ chức SV tham gia hoạt động tình nguyện tại trường, ký túc xá, địa bàn cư trú; phối hợp triển khai các chương trình tình nguyện với SV quốc tế. Các cấp Hội phấn đấu mỗi năm học mỗi SV tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện. Qua đó, không chỉ giúp bạn trẻ nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội, mà hơn hết mỗi hoạt động tình nguyện là một bài học thực tế bổ ích cho SV. Khi đó, SV sẽ chủ động tham gia phong trào tình nguyện bởi những lợi ích thiết thân mà trong quá trình học tập các em không có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm.

DÂN AN

Chia sẻ bài viết