12/04/2018 - 21:13

Nâng chất cơ sở Đoàn 

Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn (CSĐ) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn bộ quận Ninh Kiều trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022. Quận đoàn đã tăng cường bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào. Qua đó, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) rèn luyện, trưởng thành.

Bắt đầu từ công tác cán bộ

Theo anh Trần Tuấn Anh, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, toàn quận hiện có 35 CSĐ, trong đó, có 13 CSĐ khối phường, 14 CSĐ khối ngành và 8 CSĐ khối trường THPT, với hơn 6.000 đoàn viên. Để nâng cao chất lượng CSĐ, hằng năm, Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn tổ chức ít nhất 3 lớp tập huấn cán bộ Đoàn theo từng đối tượng công tác: Đoàn khối phường, ngành; Đoàn khối trường học và Hội. Mỗi năm, Quận đoàn tổ chức Hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi”, tạo sân chơi để các “thủ lĩnh” thanh niên chia sẻ, trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm công tác. Điều đáng mừng là trình độ chuyên môn cán bộ Đoàn cơ sở đạt từ trung cấp trở lên và trên 2/3 Bí thư Đoàn khối phường đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị. Bí thư Quận đoàn Trần Tuấn Anh chia sẻ: “Hầu hết cán bộ Đoàn đảm nhiệm công tác không học qua trường đào tạo chuyên về công tác thanh niên, làm việc theo kinh nghiệm, uy tín, chủ yếu là đam mê, nhiệt huyết. Vì vậy, Quận đoàn thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ này để nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động Đoàn”.

Cán bộ, ĐVTN quận Ninh Kiều tham gia lớp tập huấn về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Quận đoàn phối hợp tổ chức. Ảnh: Q. THÁI

Từ năm 2009, Quận đoàn thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh thanh niên”, có 71 cán bộ Đoàn tham gia. Mỗi tháng, CLB tổ chức sinh hoạt, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Chế Kim Ngân, Phó Bí thư Đoàn phường An Hội, thành viên CLB, chia sẻ: “Trước đây, tôi làm Bí thư Chi đoàn khu vực 4 năm. Nhờ tham gia CLB, tôi được anh, chị đi trước hướng dẫn cách thức tổ chức sinh hoạt, triển khai các hoạt động của Đoàn và nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội, như: dân vũ, trò chơi lớn, kỹ năng quản trò, giao tiếp ứng xử…”. Theo Ngân, tham gia CLB giúp Ngân cập nhật thông tin mới, nâng cao nghiệp vụ về công tác Đoàn vụ và học hỏi từ đồng nghiệp những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thanh niên.

Bên cạnh đó, Quận đoàn thường xuyên mở các lớp học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn; phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền các lĩnh vực: An toàn giao thông; phòng, chống tệ nạn xã hội; sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn, thương tích… Qua đó, giúp cán bộ Đoàn công tác tốt.

Thử thách qua phong trào

Hơn 3 năm là Phó Bí thư, rồi Bí thư Chi đoàn khu vực 2 (phường Xuân Khánh), anh Trương Thượng Quyền tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích. Quyền kể, nhờ tham gia công tác Đoàn, anh có dịp am hiểu địa bàn, thường xuyên gặp gỡ và gắn bó với người dân hơn. Khi Chi đoàn phát động xây dựng Mô hình tuyến đường Mạc Thiên Tích “Văn minh- an toàn- xanh- sạch”, Quyền cùng các đoàn thể vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, để rác đúng nơi quy định cũng như hướng dẫn bà con phân loại rác… Hay như anh Trần Quốc Dũng, Phó Bí thư Đoàn phường Xuân Khánh, từng là Bí thư Chi đoàn khu vực 8 trong 4 năm, chia sẻ, khó khăn nhất trong hoạt động hiện nay là tập hợp thanh niên. "Cái khó ló cái khôn”, theo anh, đa số ĐVTN đi làm hoặc đi học nên nhu cầu vui chơi giải trí sẽ giúp các bạn giao lưu, gắn kết nhau. Vì vậy, phường thành lập CLB Võ thuật và Hát với nhau nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ. Đoàn phường còn thường xuyên tổ chức nhiều buổi giao lưu, kết nghĩa giữa các CSĐ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Qua đó, tạo không khí mới mẻ trong các hoạt động, cán bộ Đoàn có điều kiện tuyên truyền, vận động các bạn tham gia phong trào tình nguyện.

Anh Trần Tuấn Anh cho rằng, mỗi cán bộ Đoàn cần năng động, tự học, tìm tòi nghiên cứu đề xuất những phong trào mới. Từ thực tiễn công tác sẽ giúp mỗi bạn trẻ tích lũy kinh nghiệm để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Thực hiện chương trình hành động Đại hội Đoàn các cấp, sắp tới, Quận đoàn tiếp tục triển khai phong trào Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ  sáng tạo bằng những mô hình mới. Nổi bật là duy trì đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; nâng chất mô hình hẻm “An toàn- xanh- sạch” thành Mô hình tuyến đường, đoạn đường, hẻm “Văn minh- an toàn- xanh- sạch- đẹp”… 

Các hoạt động, phong trào là môi trường thực tế sinh động để người trẻ học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa vừa có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, vừa có kiến thức thực tế và lý luận vững vàng.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết