25/01/2018 - 15:29

Nâng cấp hẻm giúp giao thông thuận lợi 

Sáng sớm, tại hẻm 146 thuộc khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều, rất nhiều bà con cùng các công nhân tất bật tráng bê tông mặt hẻm. Chị Lê Thị Mộng Thu, người dân sống trong hẻm, phấn khởi bày tỏ: “Xây dựng lại tuyến hẻm này, bà con mừng lắm. Trước đây, mặt đường hẻm trước cửa nhà ai thì người đó tự tráng nên mặt hẻm không đồng bộ. Những nơi không tráng bê tông thì lầy lội, việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Được cán bộ phường, khu vực vận động, bà con rất đồng tình, góp sức cùng Nhà nước xây dựng hẻm bê tông và đặt cống thoát nước, hố ga”. Theo anh Nguyễn Văn Te, Trưởng khu vực 4, tuyến hẻm 146 dài khoảng 200m, ngang 3m- 4m. Nhà nước đầu tư xây hố ga, làm nền hạ, đặt cống thoát nước. Bà con không chỉ đóng góp 95 triệu đồng làm mặt cứng hẻm mà còn tình nguyện góp ngày công lao động, phụ công nhân di chuyển vật liệu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hẻm nhanh chóng hoàn thành, không ảnh hưởng việc đi lại của bà con trong hẻm. Vừa phụ bà con xúc đá, ông Nguyễn Đức Sơn chia sẻ: “Hẻm bê tông khang trang, thông thoáng. Cán bộ khu vực cũng vận động bà con đóng góp tiền để lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng. Hẻm sạch đẹp, có đèn chiếu sáng rất thuận tiện để bà con đi lại ban đêm”.

Hẻm 146 được nâng cấp phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân. Ảnh: NGUYỄN HUY

Hẻm 146 được nâng cấp phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân. Ảnh: NGUYỄN HUY

Theo anh Nguyễn Văn Te, năm 2017, cán bộ phường, khu vực vận động cơ quan, mạnh thường quân và nhân dân khu vực đóng góp nâng cấp hẻm, bắc 3 cây cầu, lắp đặt hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng công cộng, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động. Đến nay, có khoảng 90% tuyến đường, hẻm chính trên địa bàn phường An Bình được nâng cấp khang trang, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân. 

Song song đó, cán bộ các khu vực, phường An Bình đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; đồng thời, thường xuyên phối hợp kiểm tra, nhắc nhở những hộ mua bán đậu xe làm cản trở giao thông, cho cam kết không tái phạm. Theo ông Nguyễn Ngọc Nuôi, Chủ tịch UBND phường An Bình, năm 2017, Tổ quản lý đô thị phối hợp với Công an phường thường xuyên ra quân kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn minh đô thị, an toàn giao thông, trật tự đô thị. Kết quả ra quân 155 cuộc, nhắc nhở 378 trường hợp vi phạm trật tự đô thị; cho 600 hộ cam kết không vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; xử phạt hành chính 29 trường hợp...  Song song đó, cán bộ phường, khu vực cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè, mặt hẻm để xe, cây kiểng, ghế đá…, tạo không gian thông thoáng, giúp việc lưu thông dễ dàng hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Nuôi cho biết: “Thời gian tới, cán bộ phường, khu vực đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông; đồng thời, tổ chức ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, nhắc nhở bà con không để các vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cản trở người dân khi tham gia giao thông…”.

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết