23/04/2018 - 09:51

Nâng cao ý thức văn hóa giao thông cho học sinh  

Góp phần nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong học sinh, Đoàn Trường THPT Bình Thủy (quận Bình Thủy) phối hợp các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh. Theo chị Đặng Thị Xuân Hoa, Bí thư Đoàn trường THPT Bình Thủy, trường hiện có khoảng 1.200 học sinh. Hằng năm, Đoàn trường phát động học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và tệ nạn xã hội (có xác nhận của phụ huynh học sinh). Ngoài ra, Đoàn trường phối hợp Công an quận thường xuyên tổ chức tuyên truyền về ATGT thời gian trước và sau Tết Nguyên đán hoặc trước những dịp lễ, kỷ niệm. Theo chị Hoa, thời gian này, học sinh được nghỉ học nên Đoàn trường chú trọng phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông, giúp các em chấp hành tốt các quy định về ATGT, tự bảo vệ bản thân. Đồng thời, mỗi học sinh là một tuyên truyền viên tác động người thân trong gia đình chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ biểu diễn tiểu phẩm để tuyên truyền về văn hóa giao thông cho học sinh Trường THPT Bình Thủy.

Để đạt hiệu quả tuyên truyền, Đoàn trường đa dạng hóa hình thức truyền thông: treo các biển báo giao thông để học sinh nhận biết, lồng ghép tuyên truyền về ATGT trong các buổi sinh hoạt Đoàn; phối hợp Công ty TNHH Hồng Đức tổ chức tập huấn lái xe an toàn cho học sinh; trình diễn tiểu phẩm về văn hóa giao thông… Trung tuần tháng 4-2018, gần 120 học sinh của trường dự buổi tuyên truyền về văn hóa giao thông, do Thành đoàn, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức. Học sinh được đại diện Đội Cảnh sát giao thông quận Bình Thủy phổ biến kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, xem sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trình diễn tiểu phẩm tuyên truyền về ATGT. Qua đó, giúp học sinh nhận biết những hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, có thể gây nguy hiểm tính mạng bản thân và người cùng lưu thông, như: lái xe vượt quá tốc độ quy định, uống rượu –bia khi lái xe, chạy xe ngược chiều, chở quá số người quy định… Em Lê Kim Xuân, học sinh lớp 10B2, chia sẻ: “Qua xem tiểu phẩm, chúng em dễ tiếp thu quy định pháp luật về giao thông hơn các hình thức khác. Qua đó, chúng em biết được những việc cần làm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Chúng em mong muốn tham gia nhiều buổi tuyên truyền, biết thêm nhiều thông tin bổ ích, để có ý thức tham gia giao thông an toàn, thân thiện".

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết