05/12/2017 - 09:19

Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông 

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân TP Cần Thơ phối hợp Ban An toàn giao thông thành phố và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thay đổi hành vi khi tham gia giao thông của hội viên, nông dân.

Hội viên nông dân được tặng nón bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ. Ảnh: THANH THƯ

Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, thành viên Ban An toàn giao thông thành phố, cho biết: “Trước thực trạng gia tăng hành vi vi phạm pháp luật về giao thông toàn thành phố nói chung và khu vực nông thôn nói riêng, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân thành phố phối hợp Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức 10 cuộc triển khai Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa cho 920 lượt cán bộ, hội viên; phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông với các nội dung xử phạt vi phạm hành chính, vi phạm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa”. Ngoài ra, các cấp Hội lồng ghép tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy trong các buổi giao lưu, sinh hoạt chi, tổ hội; vận động hội viên không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi để vật dụng, mua bán, gây cản trở giao thông…Ông Nguyễn Văn Hùng, hội viên nông dân xã Trường Thành, huyện Thới Lai, cho biết: "Qua các buổi tuyên truyền phát luật về giao thông đường bộ, các hội viên vận động người thân đi đúng phần đường, làn đường, giảm tốc độ khi từ đường phụ ra đường chính, không phóng nhanh vượt ẩu và không chở quá số người quy định.. Nhờ đó, hội viên và người dân trong xã nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, xây dựng ý thức văn hóa giao thông".

Theo lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến hội viên, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; vận động hội viên và thành viên gia đình đội nón bảo hiểm đạt chuẩn; đã uống rượu, bia thì không lái xe; không để người thân điều khiển xe khi chưa đủ tuổi quy định…Qua đó, giúp nông dân tham gia giao thông an toàn trên các tuyến đường từ thành thị đến nông thôn, góp phần hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết