25/03/2018 - 16:23

Đảng bộ xã Thới Tân

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 

Năm 2017, kinh tế - xã hội xã Thới Tân, huyện Thới Lai có bước phát triển; thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,33% so với năm 2016... Kết quả trên một phần có sự tác động tích cực của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, nhất là đã nâng cao trách nhiệm của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, Đảng bộ xã vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Chuyển biến mới

Trước đây, gia đình anh Huỳnh Văn Tín ở ấp Thới Quang B, thuộc diện hộ nghèo. Đầu năm 2017, anh được CB địa phương hướng dẫn vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội (CSXH) để chăn nuôi heo, mướn ruộng để sản xuất. Nhờ đó, năm 2017, gia đình anh Tín thu vào gần 100 triệu đồng và được công nhận thoát nghèo. Gia đình chị Mai Thị Tuyết (ở gần nhà anh Tín) trước đây cũng thuộc diện hộ nghèo. Qua động viên của CB, ĐV trong ấp, đầu năm 2017, chị Tuyết chịu khó đi làm công nhân, mỗi tháng gửi về gia đình hơn 5 triệu đồng. Gia đình chị cũng đã được công nhận thoát nghèo...

Tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Thới Tân vừa qua, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy xã từ năm 2017 đến nay.

Đồng chí Huỳnh Văn Chính, Bí thư Chi bộ ấp Thới Quang B, cho biết: "Do thiếu vốn làm ăn, thiếu việc làm, thiếu đất sản xuất, thời điểm cuối năm 2016, ấp còn tới 31 hộ nghèo. Trước thực trạng đó, chi bộ chỉ đạo CB, ĐV quan tâm giúp hộ nghèo vay vốn, giới thiệu việc làm để các hộ có điều kiện vươn lên. Nhờ vậy, trong năm 2017, ấp có 19 hộ được công nhận thoát nghèo...". Kể về các biện pháp giúp đỡ các hộ nghèo, đồng chí Lê Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Thới Tân, cho biết thêm: "Khi tổ chức cho CB, ĐV cam kết thực hiện NQTW4 (khóa XII), Đảng ủy xã chỉ đạo CB, ĐV quan tâm chăm lo cho hộ nghèo một cách cụ thể; giao mỗi CB, ĐV giúp đỡ 1 hộ nghèo. Bằng nhiều cách giúp đỡ thiết thực như hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng CSXH, giới thiệu việc làm; hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế; tập huấn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi…, năm 2017 xã có 58 hộ vươn lên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,72% xuống còn 5,28%; thu nhập bình quân đầu người của xã nâng lên khoảng 37 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 5 triệu đồng so với năm 2016".

Theo đồng chí Lê Văn Cường, sau hơn 1 năm cam kết thực hiện NQTW4, hầu hết các ĐV đều có sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Điển hình như CB, ĐV, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, giải quyết và trả kết quả đúng hẹn. CB, ĐV các đoàn thể xã và các ấp đã tích cực hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay vốn từ Ngân hàng CSXH; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, thực hiện tốt các phong trào của địa phương… Năm 2017, xã thực hiện đạt và vượt tất cả 15 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Đảng ủy đề ra. Trong đó, sản xuất lúa, rau màu vượt kế hoạch; vận động nhân đóng góp cùng Nhà nước nâng cấp hơn 5.300m đường giao thông, bắc 1 cây cầu; thu ngân sách đạt 110% kế hoạch; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 81,1% dân số… Vừa qua, trong buổi làm việc với Đảng ủy xã, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đã đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ xã.

Tiếp tục khắc phục những hạn chế

Tuy có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận, nhưng trong đợt kiểm điểm cuối năm 2017, Đảng ủy xã Thới Tân đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Nổi cộm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa sắc bén; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên dẫn đến trong năm có 5 CB, ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, gồm: 1 CB chủ chốt xã vi phạm về phát ngôn; 1 Bí thư chi bộ ấp gả con cho người nước ngoài không báo cáo với tổ chức; 2 ĐV tham gia tệ nạn xã hội; 1 ĐV làm mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cấp ủy viên chưa phát huy vai trò trong công tác chỉ đạo lĩnh vực, địa bàn được phân công; đời sống một bộ phận người dân vẫn còn gặp khó khăn; từng lúc vẫn còn xảy ra đá gà, đánh số đề...

Đồng chí Lê Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Năm 2018, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo CB, ĐV thực hiện nghiêm túc NQTW4 (khóa XII); tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm trong CB, ĐV.  Đồng thời, tiếp tục quán triệt giúp CB, ĐV nắm vững Quy định về những điều ĐV không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là CB chủ chốt các cấp. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQVN, các đoàn thể và nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền, những biểu hiện suy thoái của CB, ĐV. Đảng ủy cũng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ nhân dân vay vốn, kỹ thuật, cây con giống để phát triển kinh tế, phấn đấu cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng, xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết