17/05/2012 - 20:42

KINH TẾ TẬP THỂ TP CẦN THƠ

Nâng cao hợp tác, phát triển bền vững

HTX Thủy sản Thới An, quận Ô Môn đã được Liên minh HTX Việt Nam bình chọn đạt tiêu chuẩn nhận “Cúp Vàng” trong số 100 HTX tiêu biểu toàn quốc.

Thời gian qua, các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn TP Cần Thơ có bước phát triển nhất định trong bối cảnh nền kinh tế đất nước có nhiều khó khăn. Điều này không chỉ tạo thêm thu nhập, việc làm cho nhiều hộ dân tham gia mô hình kinh tế hợp tác mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố...

Phát huy mô hình kinh tế tập thể

Theo báo cáo của Liên Minh HTX TP Cần Thơ, từ đầu năm 2010 đến nay, thành phố có thêm 27 HTX mới thành lập, nâng tổng số HTX hiện nay lên 220 đơn vị. Trong số này có 73 HTX nông nghiệp; 32 HTX tiểu thủ công nghiệp; 49 HTX xây dựng; 39 HTX vận tải; 15 HTX thương mại dịch vụ; 7 quỹ tín dụng nhân dân. Các HTX nêu trên thu hút 9.023 xã viên với tổng vốn điều lệ đăng ký khoảng 390 tỉ đồng. Năm 2011, doanh số các HTX đạt trên 2.500 tỉ đồng. Đa số HTX đang hoạt động đều có lãi, đem lại lợi ích thiết thực cho xã viên. Trong năm 2011 có 53,73% HTX đạt khá giỏi. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 2.675 tổ hợp tác, hầu hết trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, thu hút khoảng 60.000 thành viên. Các địa phương có nhiều tổ hợp tác là Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ. Qua kết quả điều tra khảo sát do Liên minh HTX, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân thành phố phối hợp thực hiện có 1.775 tổ hợp tác hiện đang hoạt động khá, trong đó có nhiều tổ hợp tác phát triển rất tốt. Trong 2 năm qua có 12 tổ hợp tác chuyển sang hình thức HTX.

Ông Nguyễn Quốc Hải, Chủ tịch Liên minh HTX TP Cần Thơ, cho biết: Kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố tuy chưa thực sự thoát khỏi yếu kém, khó khăn nhưng thời gian qua các HTX, tổ hợp tác đã có những đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của thành phố. Các HTX phát triển ở nhiều ngành nghề như: nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải... góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển ngành nghề nông thôn theo các yêu cầu và mục tiêu của thành phố. Bên cạnh đó, trong 36 xã thực hiện nông thôn mới đều có tổ hợp tác và 28/36 xã có HTX. Một số tổ hợp tác và HTX trong vùng xây dựng cánh đồng mẫu lớn đã có những hoạt động thiết thực trong triển khai các nội dung cánh đồng mẫu lớn. Ngoài ra, các HTX làm ăn có hiệu quả đã đóng góp trên 1 tỉ đồng vào các quỹ an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Một số HTX còn tham gia dạy nghề như đan đát, nề, cơ khí, mộc... cho lao động ở nhiều vùng nông thôn, lao động nghèo...

Nhân rộng những điển hình tiên tiến

Năm 2011, Liên minh HTX TP Cần Thơ công nhận 25 đơn vị điển hình tiên tiến, gồm: 23 HTX và 2 tổ hợp tác. Trong số này có 2 HTX (HTX Thủy sản Thới An, quận Ô Môn và HTX Vận tải đường bộ TP Cần Thơ) được Liên minh HTX Việt Nam bình chọn đạt tiêu chuẩn nhận “Cúp Vàng” trong số 100 HTX tiêu biểu toàn quốc. Ông Nguyễn Quốc Hải, Chủ tịch Liên minh HTX TP Cần Thơ, cho biết: Những năm qua, các HTX và tổ hợp tác điển hình tiên tiến đã thể hiện tốt sự đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả. Nhiều HTX có số thành viên, diện tích, vốn, phương tiện doanh số tăng gấp 5-10 lần. Cùng với việc phát triển quy mô, các đơn vị này còn thể hiện được tính bền vững trong quá trình phát triển.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt, các mô hình kinh tế tập thể nói chung và các mô hình tiên tiến nói riêng trên địa bàn thành phố cũng gặp không ít khó khăn. Điển hình như: thị trường tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn, đầu ra chưa ổn định... Ngoài ra, mặt bằng chung về vốn còn thấp, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế... nên một số HTX, tổ hợp tác còn hoạt động mang tính hình thức, chưa thật sự có hiệu quả, trình độ và năng lực của một số cán bộ HTX còn thấp... Ông Nguyễn Quốc Hải, Chủ tịch Liên minh HTX TP Cần Thơ, cho biết: Để HTX hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền những mô hình làm ăn có hiệu quả, các điển hình tiên tiến trên cơ sở phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng địa phương. Các mô hình kinh tế tập thể cần tăng cường liên doanh liên kết để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm... Ngoài ra, để kinh tế hợp tác, HTX phát triển nhanh, mạnh và bền vững rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành đoàn thể có liên quan...

Bài, ảnh: TUYẾT NHUNG

HTX Thủy sản Thới An, quận Ô Môn đã được Liên minh HTX Việt Nam bình chọn đạt tiêu chuẩn nhận “Cúp Vàng” trong số

Chia sẻ bài viết