19/06/2018 - 21:45

Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng 

5 năm thực hiện Nghị quyết 25/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đã có nhiều biện pháp đổi mới công tác dân vận, như: vận động quần chúng ở cơ sở tham gia xây dựng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo... Đồng thời, LLVT thành phố có nhiều mô hình hay nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Dân quân thường trực phường Trà Nóc vệ sinh khu vực gầm cầu Trà Nóc.

Hằng tuần, Dân quân thường trực phường Trà Nóc (quận Bình Thủy) đều tổ chức phát quang, chăm sóc hoa khu vực dưới gầm cầu Trà Nóc. Trước đây, khu vực này cỏ mọc um tùm, người đi đường vứt rác bừa bãi. Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường phối hợp với Đoàn phường vệ sinh môi trường và vận động người dân xung quanh đổ rác đúng nơi quy định. Nhờ vậy, gầm cầu Trà Nóc đã sạch sẽ. Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban CHQS phường tham gia nhiều hoạt động giúp dân tại địa phương, như: nâng cấp hẻm 1 ở khu vực vực 4; vệ sinh các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Hồng Phong; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ Quân sự…

Theo anh Nguyễn Tấn Lễ, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Trà Nóc, mỗi năm, đơn vị tham gia thực hiện 5- 6 công trình, phần việc tại địa phương. Cán bộ, chiến sĩ Dân quân thường trực phường cũng thường xuyên vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động, phong trào về xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn an ninh trật tự… Ban CHQS phường thực hiện tốt công tác quân sự- quốc phòng địa phương: tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, điều động dân quân huấn luyện, diễn tập…

Ban CHQS quận Bình Thủy phối hợp với Quận đoàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về truyền thống quê hương, Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các dịp lễ, kỷ niệm. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động giúp dân trong các đợt huấn luyện, như: phát quang bụi rậm, sửa cầu giao thông, làm đường bê tông, vệ sinh môi trường… 3 năm qua, Ban CHQS quận còn tham mưu cho Quận ủy, UBND quận tổ chức Tết Quân Dân ở các phường Long Tuyền, Thới An Đông và Long Hòa với tổng giá trị các công trình, các hoạt động gần 76 tỉ đồng. Năm 2019, Ban CHQS quận dự kiến tham mưu tổ chức Tết Quân Dân ở phường An Thới với các hoạt động: nâng cấp hẻm, đường đi; xây dựng Nhà đại đoàn kết, nạo vét kênh mương… “Ban CHQS quận sẽ phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền và Đoàn phường tuyên truyền vận động quần chúng cũng như tham gia thực hiện các công trình phúc lợi trên địa bàn nhằm giúp nâng chất lượng cuộc sống cho người dân” – Trung tá Phạm Văn Hoàng, Chính trị viên Ban CHQS quận cho biết.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, Đảng ủy QS thành phố đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Ban Dân vận Thành ủy và các đoàn thể để thực hiện công tác vận động quần chúng trong các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương; các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh về quốc phòng- an ninh… Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Đảng ủy QS thành phố đã lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung phương pháp vận động quần chúng. Trong đó, LLVT xem trọng việc tuyên truyền, thuyết phục cũng như bám sát cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, thực hiện phương châm “gần dân, sát cơ sở”. Vì vậy, các đơn vị đã chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu, phối hợp với địa phương vận dụng linh hoạt các nội dung, hình thức công tác dân vận; kịp thời chung tay, góp sức, giải quyết tốt khó khăn, bức xúc trong nhân dân, tạo niềm tin phấn khởi cho bà con an tâm sản xuất, xây dựng gia đình, khu vực, ấp, xã, phường văn hóa. Đến nay, LLVT  thành phố đã có nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả, như mô hình: “Hỗ trợ xây dựng các cơ sở thờ tự hiện có của bà con tín đồ các tôn giáo”; “LLVT TP Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới”; “LLVT TP Cần Thơ chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Thời gian tới, Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng kết hợp với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” nhằm nâng cao nhận thức, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. LLVT thành phố gắn chặt công tác dân vận với công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở… “Bộ CHQS thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể địa phương nắm chắc tình hình địa bàn và tiến hành các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị- trật tự xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng thời, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các tôn giáo để tăng cường sự đoàn kết giữa LLVT với các tôn giáo nhằm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc”- Đại tá Nguyễn Thanh Đức cho biết.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết