03/03/2015 - 09:29

Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh

Để thực hiện hiệu quả Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 2020", theo Quyết định 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các trường tích cực triển khai dạy tiếng Anh cho học sinh, trong đó nổi bật việc thành lập vào hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh. Bên cạnh việc đầu tư chuyên môn, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ…, ngành giáo dục thành phố tạo ra nhiều sân chơi giao lưu ngoại ngữ hay các hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông.

Đầu tháng 2-2015, Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Phổ thông Thái Bình Dương tổ chức diễn ra sôi nổi. 33 đơn vị gồm 9 phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận, huyện và 24 trường THPT trong TP Cần Thơ với 70 thí sinh tham gia tranh tài ở các phần thi: Giới thiệu, khởi động, năng khiếu và hùng biện. Thông qua các đoạn hội thoại, thuyết trình ngắn bằng tiếng Anh, học sinh giới thiệu sinh động, sáng tạo về trường đang theo học. Người xem ấn tượng với phong cách tự nhiên vui tươi, dí dỏm, thể hiện hình ảnh người học sinh năng động, thành thạo ngoại ngữ. Thầy Võ Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Hội thi được tổ chức thường niên, nhằm thúc đẩy tinh thần học tập và nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh. Đồng thời tuyển chọn đội tuyển dự Hội thi Hùng biện tiếng Anh do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Học sinh tham gia Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp thành phố.

Với ý tưởng thiết thực, lập luận trình bày rõ ràng trình bày về quan điểm, cách nói trôi chảy thuyết phục, quan điểm sinh động được học sinh thể hiện qua ngôn ngữ tiếng Anh bởi các đề tài khá phong phú như: môi trường xanh; bổn phận; nghề nghiệp tương lai; tự hào là người Việt Nam; kỹ năng sống; trách nhiệm; lối sống; du học và thời trang… gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Với giọng nói, ngữ điệu cùng câu nói rõ ràng, học sinh nhận nhiều tràng pháo tay tán thưởng. Tài năng hùng biện của các học sinh được khẳng định hơn qua cách trả lời câu hỏi nhanh nhẹn liên quan nội dung vừa trình bày, bảo vệ quan điểm trước ban giám khảo.

Nếu như không khí hội thi hào hứng, thì ngày hội văn hóa và phiên chợ quốc tế không kém phần nhộn nhịp. Các em thi bán hàng giao tiếp bằng tiếng Anh và hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian vui nhộn, tư vấn du học các nước trên thế giới…Việc tổ chức chương trình nhằm tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh giúp học sinh hình thành nhiều kỹ năng, trong đó có kỹ năng hợp tác và tổ chức…, góp phần trong việc xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Thời gian qua, Câu lạc bộ tiếng Anh Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều đã tổ chức nhiều hoạt động khơi gợi niềm đam mê học tiếng Anh cũng như tăng cường khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, ngôn ngữ sử dụng rộng rãi trên thế giới cho học sinh. Việc thành lập câu lạc bộ tiếng Anh đáp ứng nhiệm vụ xây dựng trường trở thành điển hình trong việc đổi mới dạy và học ngoại ngữ theo tinh thần Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 2020". Tham dự buổi sinh hoạt câu lạc bộ, chúng tôi cảm nhận sự tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh. Em Huỳnh Việt Khang, học sinh lớp 3.8, nói: "Tham gia câu lạc bộ, em học nhiều từ mới, tăng cường nói tiếng Anh, giúp em thêm yêu thích môn học này. Ngoài ra, em còn được giao lưu với các bạn, tham gia các trò chơi thú vị và mong muốn nhà trường tổ chức nhiều cuộc thi tài để em có cơ hội trau dồi, rèn luyện môn tiếng Anh".

Việc thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh ở Trường Tiểu học Ngô Quyền dựa trên tinh thần tự nguyện của các giáo viên. Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt ngày cuối tuần để không ảnh hưởng thời gian dạy và học của cô trò. Đều đặn hằng tháng, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt, luân phiên từng khối lớp, nội dung gần gũi, xoay quanh chủ đề: sách giáo khoa, môn học yêu thích, đoán những đồ chơi, vật dụng quen thuộc... Thầy Lê Thanh Phong, giáo viên dạy tiếng Anh, nói: Chúng tôi cũng gặp chút ít khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động câu lạc bộ do khả năng nói tiếng Anh các em không đồng đều cũng như việc tìm kiếm tài liệu tranh ảnh phục vụ chủ đề còn hạn chế. Tuy nhiên, tất cả thành viên câu lạc bộ nỗ lực duy trì sân chơi bổ ích này, giúp học sinh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh. Tham gia câu lạc bộ cũng là cơ hội cho giáo viên trau dồi có cơ hội cọ xát nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử và nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh cho học sinh.

Bài, ảnh: Minh Hoàng

Chia sẻ bài viết