04/09/2017 - 23:53

Năm học mới, khí thế mới 

Năm học mới bắt đầu. Với quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2017-2018, ngành giáo dục thành phố tập trung mọi nguồn lực thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển về giáo dục năm 2017, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. 

Vui tươi, phấn khởi - là cảm nhận khi chúng tôi đến các trường phổ thông trên địa bàn TP Cần Thơ vào những ngày này. Năm học 2017-2018 là năm học đầu tiên, thầy trò Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng dạy và học trong ngôi trường mới ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Trường có diện tích 5,9 ha, khu phòng học 32 phòng và khu thực hành Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học… đủ đáp ứng quy mô 646 học sinh (trong đó có 222 học sinh lớp 10). Cô Cao Thị Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, cho biết: “Ngày 1-8, chúng tôi đã dời về trường mới. 14-8, học sinh tựu trường. Khi mới về trường, thầy trò đã làm vệ sinh phòng lớp, chỉnh trang khuôn viên trường, trồng thêm cây xanh,… Đến nay, tất cả đã sẵn sàng bước vào năm học mới. Trường mới khang trang nên thầy trò càng nỗ lực nhiều hơn để nâng cao chất lượng giáo dục”. 

Những tiết học đầu tiên của cô trò Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng tại điểm trường mới. Ảnh: B.Kiên

Năm học mới này, Trường THPT Châu Văn Liêm vẫn tiếp tục  hoạt động tạm tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp dạy nghề, vì trường đang được xây dựng mới. Dự kiến, công trình sẽ đưa vào sử dụng năm học 2018-2019. Tuy điều kiện hiện tại còn khó khăn nhưng thầy trò nhà trường quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt. Theo cô Lê Di Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm, năm học mới này, trường đón 535 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.567 em. Trường có 112 cán bộ giáo viên, trong đó có 94 giáo viên (giáo viên trên chuẩn chiếm 30%). Thầy trò nhà trường năm qua đạt kết quả đáng khích lệ, với 100% học sinh đậu tốt nghiệp và trên 93% học sinh vào đại học. 

Đến thời điểm này, 33 điểm trường THPT và tất cả trường mầm non (MN), mẫu giáo (MG), tiểu học (TH), THCS ở 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng cho năm học mới. Các địa phương huy động học sinh đến trường theo kế hoạch và tình hình thực tế, song phải đảm bảo đúng chỉ đạo UBND TP Cần Thơ, kể cả một số quận, huyện ngoại thành được xem vùng “rốn lũ” như Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh… Thầy Trần Ngọc Nghị, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Cờ Đỏ cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ nguồn lực, đảm bảo 100% các trường đồng loạt khai giảng năm học mới”.

Học sinh Trường THPT Thới Long nghiêm trang trong lễ chào cờ vào ngày khai giảng năm học mới 2017-2018. Ảnh: B.NG

Tại quận trung tâm thành phố - Ninh Kiều, năm học này có thêm một số trường mới đưa vào sử dụng như: MN Hoàng Anh, Tiểu học Cái Khế 2, THCS An Khánh… Ngoài ra, ngành còn một số trường đang sửa chữa, xây mới như MN 8/3, THCS Đoàn Thị Điểm… được ngành tạo điều kiện, bố trí hoạt động dạy học, đảm bảo an toàn học sinh. Đối với Trường THCS Đoàn Thị Điểm, trong 2 năm học (2017-2018 và 2018-2019), ngành bố trí 2 điểm dạy và học tại Trường THCS Lương Thế Vinh (đường 30-4) và Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận (đường Trần Văn Hoài). Thầy Võ Hồng Lam, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều, cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị tu sửa, quét vôi, dọn dẹp khuôn viên trường để đón năm học mới. Nhờ sự quan tâm lãnh đạo thành phố, quận; nên vài năm gần đây, diện mạo trường lớp trên địa bàn khởi sắc rõ nét, đáp ứng yêu cầu dạy và học; mở rộng thêm lớp bán trú, góp phần giảm áp lực cho các trường điểm trên địa bàn”.

Toàn thành phố hiện có 455 trường MN và phổ thông; trong đó có  177 MN- MG và 278 trường phổ thông. Đến nay, có 261/455 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt trên 57%. Ngoài ra còn có 9 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận, huyện, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên- kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp thành phố. Toàn ngành hiện có 15.380 công chức, viên chức và người lao động. Số giáo viên các bậc đạt chuẩn chiếm trên 99% (bậc MN đạt 100%). Để nâng cao chất lượng giáo dục, ngành phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục xin ý kiến UBND thành phố cho phép điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển GD&ĐT TP Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cho phù hợp với yêu cầu đổi mới và tình hình thực tế địa phương; đầu tư sách, thiết bị trường học; các trường MN  tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục MN 5 tuổi...

Về nhân lực, ngành bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2015-2020 theo đúng quy định, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, thực hiện đúng quy trình và rà soát, điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tế đơn vị. Năm học 2016-2017, đội ngũ công chức, viên chức được qui hoạch 1.018 người, các đơn vị trực thuộc là 49 công chức, viên chức; điều động, bổ nhiệm mới 2 hiệu trưởng, 9 phó hiệu trưởng...

Tất cả đã sẵn sàng để chờ đón một năm học mới với niềm tin vào những đột phá về chất lượng dạy và học.

B.Kiên

Chia sẻ bài viết