10/08/2018 - 08:55

Mỹ trừng phạt Nga liên quan vụ đầu độc ở Anh 

Hôm 8-8, Mỹ bất ngờ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga sau kết luận Mát-xcơ-va “phải chịu trách nhiệm” vụ tấn công bằng chất độc thần kinh nhằm vào cựu điệp viên hai mang người Nga và con gái tại Anh.

Hồi tháng 3, cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia (ảnh) bị phát hiện bất tỉnh ở thành phố miền Nam Salisbury. Nga bị cáo buộc đứng sau vụ việc khi chất độc thần kinh Novichok dạng lỏng do Liên Xô chế tạo thời Chiến tranh Lạnh được phát hiện ở cửa trước căn nhà ông Skripal. Mát-xcơ-va đến nay vẫn bác bỏ cáo buộc liên quan, nhưng theo tuyên bố mới nhất của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert, Nga bị xác định “sử dụng vũ khí hóa học (hoặc sinh học) vi phạm luật pháp quốc tế, hoặc sử dụng vũ khí hóa học (hoặc sinh học) có tính sát thương nhằm vào công dân của họ”. Trong động thái hoan nghênh, phát ngôn viên Chính phủ Anh khẳng định phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế liên quan vụ dùng vũ khí hóa học ở Salisbury gửi thông điệp rõ ràng tới Nga, rằng “hành vi khiêu khích và liều lĩnh” của họ sẽ không được bỏ qua.

 Ảnh: BBC

Lệnh trừng phạt dự kiến có hiệu lực sau 15 ngày thông báo lên Quốc hội Mỹ, gồm các biện pháp kiểm soát hàng hóa nhạy cảm đối với an ninh quốc gia xuất sang Nga. Theo một quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ, hoạt động thám hiểm vũ trụ và hợp tác cấp chính phủ trong lĩnh vực không gian cũng như an toàn hàng không thương mại sẽ được xét miễn trừ. Ước tính, tác động thương mại của lệnh trừng phạt mới lên tới hàng trăm triệu USD. Quan chức này cảnh báo, vòng cấm vận thứ 2 với những biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn gồm đóng băng tất cả khoản vay từ ngân hàng Mỹ đối với thực thể Nga, lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa Mỹ sang Nga, đình chỉ quan hệ ngoại giao, sẽ được áp dụng sau 90 ngày trừ khi Mát-xcơ-va đưa ra “cam kết đáng tin cậy” chấm dứt sử dụng vũ khí hóa học và cho phép Liên Hiệp Quốc hoặc các nhóm quan sát viên quốc tế giám sát.

Theo giới quan sát, lệnh trừng phạt mới có thể giúp củng cố tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, rằng chính quyền kiên định lập trường cứng rắn đối với Mát-xcơ-va trong bối cảnh bất mãn ngày càng gia tăng tại Đồi Capitol trước cách ông chủ Nhà Trắng xử lý vấn đề liên quan Điện Kremlin. Trong nỗ lực dập tắt chỉ trích, Washington Post cho biết Nhà Trắng đang soạn thảo sắc lệnh cho phép Tổng thống Trump xử phạt những đối tượng nước ngoài can thiệp bầu cử Mỹ. Theo bản dự thảo, tổng thống có quyền áp đặt trừng phạt đối với “10 trong số 30 doanh nghiệp lớn nhất” của quốc gia mà chính phủ họ bị phát hiện can thiệp quá trình bầu cử Mỹ. Hồi tháng 3, chính quyền Trump đã đưa ra các lệnh trừng phạt tương tự đối với 5 tổ chức và 19 cá nhân người Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 và tấn công mạng. Theo The Hill, Thượng viện Mỹ cũng đang cân nhắc luật cho phép áp trừng phạt cứng rắn hơn đối với bất kỳ quốc gia nào bị phát hiện can thiệp bầu cử ở nước này.

Đồng ruble sụt giá 

Ngày 9-8, đồng ruble đã giảm giá xuống mức thấp nhất so với đồng USD trong gần 2 năm qua, sau khi Mỹ tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan vụ cựu điệp viên bị đầu độc tại Anh. 

Cụ thể, tỷ giá đồng ruble giảm xuống 66,48 ruble đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 11-2016. Đồng thời, chỉ số chứng khoán RTS của Nga cũng giảm 3,2% và chỉ số MOEX giảm gần 1,2%.  Các ngân hàng Nga cũng bị ảnh hưởng, trong đó giá cổ phiếu của ngân hàng nhà nước Sberbank giảm 4,7%. 

MAI QUYÊN

Chia sẻ bài viết