05/12/2018 - 20:31

Mỹ thử nghiệm hệ thống nhận diện khuôn mặt ở khu vực Nhà Trắng

Rio de Janeiro lắp đặt 30.000 camera an ninh để chống tội phạm 

Ngày 5-12, Liên minh Tự do dân sự Mỹ (ACLU) tiết lộ Cơ quan Mật vụ Mỹ đang thử nghiệm một chương trình nhận diện khuôn mặt ở khu vực xung quanh Nhà Trắng kể từ cuối tháng 11 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phần mềm nhận diện khuôn mặt sẽ chỉ được sử dụng để theo dõi “những người thuộc diện quan tâm”, vốn là những tình nguyện viên tham gia chương trình này. Tuy nhiên, không có cách nào để tách hình ảnh những tình nguyện viên với người đi bộ trước Nhà Trắng.

Cơ quan Mật vụ Mỹ, có nhiệm vụ bảo vệ Nhà Trắng, đã siết chặt an ninh tại khu vực này sau khi xảy ra nhiều vụ đột nhập trong những năm vừa qua.

Trong khi đó tại Brazil, Thống đốc mới trúng cử của Rio de Janeiro Wilson Witzel cho biết bang này đang xúc tiến kế hoạch triển khai camera an ninh và máy bay không người lái để hỗ trợ các hoạt động chống tội phạm.

Theo ông Witzel, cuộc đấu thầu lắp đặt 30.000 camera an ninh sẽ sớm được thực hiện và an ninh sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính quyền bang sau khi ông nhậm chức.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Mỹ