05/12/2017 - 09:47

Mỹ - Hàn tập trận lớn chưa từng thấy 

Hôm 4-12, liên minh quân sự Mỹ - Hàn Quốc chính thức bắt đầu cuộc tập trận không quân quy mô lớn chưa từng có và kéo dài trong 5 ngày, bất chấp cảnh báo của CHDCND Triều Tiên rằng hoạt động này khiến căng thẳng “leo thang nguy hiểm” và đẩy khu vực đến bờ vực chiến tranh hạt nhân.

Tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ tại căn cứ Không quân Hàn Quốc ở thành phố Gwangju hôm 4-12.

Cuộc tập trận Vigilant Ace có sự tham gia của 12.000 binh sĩ thuộc lực lượng Hải quân và lính thủy đánh bộ Mỹ. Hơn 230 chiến đấu cơ đã được triển khai từ 8 cơ sở quân sự của Mỹ và Hàn Quốc, trong đó bao gồm phi đội máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35B điều động từ căn cứ Mỹ ở Nhật Bản phối hợp 6 chiếc F-35A và 6 siêu tiêm kích tàng hình F-22 Raptor lần đầu tiên cùng tham gia tập trận tại Hàn Quốc. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết quân đội Mỹ còn triển khai các vũ khí chiến lược khác gồm 6 máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, hàng chục chiến đấu cơ F-15C, F-16 và khả năng 2 máy bay ném bom tầm xa B-1B Lancer từ Guam cùng máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AEW&C) E-3 cũng sẽ có mặt. Trong khi đó, Hàn Quốc điều động hàng loạt máy bay chiến đấu gồm F-15K, KF-16, FA-50, F-5 cùng một số loại khác tham gia Vigilant Ace.

Hồi tuần trước, quân đội Mỹ cho biết mục tiêu của hoạt động quân sự chung là nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng cũng như năng lực tác chiến Mỹ - Hàn, qua đó đảm bảo hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Còn theo Yonhap, lực lượng đồng minh sẽ tiến hành diễn tập nhiều kịch bản chiến tranh khác nhau, bao gồm tập trận tấn công chính xác nhắm mục tiêu hạt nhân và tên lửa giả định của Triều Tiên. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án Vigilant Ace là cuộc tập trận chiến tranh hạt nhân quy mô lớn nhằm chống lại Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA sau đó chỉ trích Mỹ - Hàn có hành động leo thang nguy hiểm và đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Đáp lại, phát ngôn viên Baik Tae-hyun của Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 4-12 khẳng định cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hoạt động thường niên giữa hai đồng minh và chủ yếu mang tính chất phòng thủ.

Vigilant Ace diễn ra một tuần sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tiên tiến nhất có thể tấn công toàn bộ lục địa Mỹ.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham vừa lên tiếng cảnh báo Washington đang “cạn thời gian” và khả năng “tấn công phủ đầu” Triều Tiên ngày càng hiện hữu trong bối cảnh công nghệ vũ khí của Bình Nhưỡng đang dần “hoàn thiện”. Tuyên bố trên được đưa ra sau bình luận của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ HR McMaster, rằng nguy cơ chiến tranh với Triều Tiên đang gia tăng mỗi ngày  và Tổng thống Donald Trump có thể đơn phương giải quyết mối đe dọa này. Vì lẽ đó, ông Graham kêu gọi Lầu Năm Góc nên bắt đầu đưa gia đình quân nhân Mỹ đang phục vụ ở Hàn Quốc rời khỏi đây trước nguy cơ bùng nổ xung đột. Mặt khác, ông Graham cũng chỉ trích những nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc nhằm kiềm chế chương trình vũ khí của Triều Tiên “không có hiệu quả”. Đồng thời, nghị sĩ đảng Cộng hòa cảnh báo Bình Nhưỡng nếu tiếp tục tiến hành thử hạt nhân sẽ đối mặt với phản ứng nghiêm trọng từ Washington.

MAI QUYÊN

Chia sẻ bài viết