31/03/2008 - 22:15

Mũi có thể báo hiệu bệnh Parkinson

Khứu giác suy yếu xảy ra vào giai đoạn khởi phát của bệnh Parkinson, chứng liệt run ở người già. Và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy triệu chứng này có thể xuất hiện trước những triệu chứng cơ năng đến nhiều năm. Qua 8 năm theo dõi khứu giác của 2.270 nam giới, các chuyên gia Viện nghiên cứu sức khỏe Thái Bình Dương ở Hawaii (Mỹ) phát hiện hiện tượng mất khả năng nhận dạng mùi có thể xảy ra ít nhất 4 năm trước khi bệnh Parkinson phát triển.

Tình trạng suy giảm khả năng nhận biết mùi có liên quan với tuổi già, việc hút thuốc lá, hấp thu nhiều cà phê, thường xuyên táo bón, suy giảm trí nhớ, và ngủ quá nhiều vào ban ngày. Tuy nhiên, ngay cả sau khi các nhà nghiên cứu tính đến những yếu tố này, người mất khứu giác vẫn có nguy cơ mắc bệnh Parkinson cao hơn gấp 5 lần so với người bình thường. Các nhà khoa học dẫn chứng một nghiên cứu trước đây về giải phẫu não của bệnh nhân tử vong do bệnh thần kinh phát hiện cấu trúc khứu giác là vùng não đầu tiên bị ảnh hưởng bởi chứng thoái hóa thần kinh dẫn đến suy giảm trí nhớ ở người trên 65 tuổi.

T.H (Theo IANS)

Chia sẻ bài viết