07/01/2018 - 09:23

Mục tiêu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 

Ngày 4-1-2018, đội tuyển U23 Việt Nam đã hòa 1-1 với U23 Palestine trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào các trận đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc. Đây là trận đấu mà HLV Park Hang-seo tung ra những cầu thủ tốt nhất của mình nhằm kiểm nghiệm, cũng như đánh giá toàn diện về phong độ, tâm lý của các học trò trước khi chính thức vào giải.

Công Phượng và các đồng đội sẽ làm nên kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á? Ảnh: Nguyễn Minh

Trong đội hình ra sân của U23 Việt Nam ở trận này không có nhiều sự thay đổi so với đội hình thường được ông Park Hang-seo sử dụng ở giải đấu giao hữu M-150 Cup tại Thái Lan vừa qua. Ngoại trừ Đức Chinh đá thay Công Phượng trên hàng công, hậu vệ Tiến Dũng thay A Hoàng và thủ môn Văn Hoàng thay Bùi Tiến Dũng, thì 8 gương mặt còn lại đều là trụ cột của đội 1. Việc Văn Hoàng thi đấu ngay từ đầu cũng cho thấy dường như thầy Park đang ưa dùng một thủ môn có thể hình, thể lực và khả năng bắt bóng bổng tốt. Sang hiệp 2, HLV Park Hang - seo có 6 sự thay đổi nhân sự khi đưa thủ môn Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Xuân Mạnh, Thái Quý, Hồng Duy và Châu Ngọc Quang vào sân thay thế Văn Hoàng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Toàn, Đức Huy. Và U23 Việt Nam có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của tiền đạo Đức Chinh. Tuy nhiên, sự mất tập trung của hàng phòng ngự đã dẫn đến 1 bàn thua ở phút 67.

Kết quả trận đấu giao hữu cuối cùng này không quan trọng, bởi HLV Park Hang-seo đã tung ra sân hết 25 cầu thủ ông mang theo, nhằm có sự đánh giá chính xác nhất trước khi rút danh sách còn 23 cầu thủ theo quy định. Sự cẩn trọng của chiến lược gia người Hàn Quốc rõ ràng không thừa, khi trước mắt U23 Việt Nam là những đối thủ rất mạnh như Hàn Quốc, Australia và Syria.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018:

- 18g30, 11-1-2018, U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc
- 15g00, 14-1-2018, U23 Việt Nam - U23 Australia
- 18g30, 17-1-2018, U23 Việt Nam - U23 Syria

Sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho giải đấu châu lục là rất tích cực. Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã trải qua 4 trận đấu cọ xát, thử nghiệm đội hình, lối chơi rất hiệu quả, trong đó có 3 trận đấu tại Giải bóng đá quốc tế M-150 Cup tại Thái Lan lần lượt trước U23 Myanmar (thắng 4-0), U23 Uzbekistan (thua 1-2) và U23 Thái Lan (thắng 2-1). Sau đó, U23 Việt Nam tiếp tục có trận cọ xát bổ ích trước CLB Ulsan Hyundai- đội bóng vô địch FA Cup của Hàn Quốc và xếp thứ 4 tại K-League Classic. Thua 2-3 trong trận này, nhưng U23 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi ấn tượng.

Cách đây 2 năm, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura từng bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á, với 3 trận thua Jordan (1-3), Australia (0-2) và UAE (2-3). Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng thời gian qua, HLV Park Hang-seo đã giúp các học trò có được tâm lý tự tin, không quan ngại trước bất cứ đối thủ nào. “Chúng tôi nỗ lực hết mình để làm điều gì đó đặc biệt, tạo được kỳ tích tại giải”, HLV người Hàn Quốc cho biết.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết