30/01/2011 - 14:06

Mùa phim Tết 2011
SAO VẪN LỐI MÒN ?

Phim “Cô dâu đại chiến” với nhiều tình huống dí dỏm, hài hước. Ảnh: chieuphimquocgia.com.vn

Dịp Tết là mùa duy nhất được xem là mùa bội thu nhất của các nhà sản xuất phim Việt Nam. Số đầu phim điện ảnh ra mắt vào dịp Tết Tân Mão này khá nhiều. Tuy nhiên hầu hết đều đi theo những mô típ cũ: chút hài hước, chút tình yêu lãng mạn, diễn viên ngôi sao...

Một số phim được quảng cáo khá rầm rộ như: “Bóng ma học đường” (Thiên Ngân Galaxy), “Cô dâu đại chiến” (BHD), “Thiên sứ 99” (hãng Phước Sang), “Sài Gòn Yo!” (hãng Chánh Phương)... là đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng hình ảnh, bối cảnh, âm thanh nên sẽ có những thước phim đẹp, bắt mắt. Nhưng điểm qua vài phim, người yêu phim thất vọng bởi đề tài, nội dung không mới...

Sau thành công của phim “Công chúa teen và ngũ hổ tướng” với doanh thu gần 30 tỉ đồng, năm nay hãng Phước Sang tiếp tục với phim “Thiên sứ 99” (đạo diễn Minh Cao) vẫn là phong cách vui nhộn, trẻ trung, lãng mạn và pha chút huyễn hoặc. Phim kể về Thiên Minh, một thiên thần trẻ đẹp, vô tình làm rớt mũi tên của nữ thần ái tình nên bị đày xuống hạ giới để tìm lại. Nữ thần nguyền rằng: Thiên Minh chỉ được về trời khi có 99 lời tỏ tình của phụ nữ ở trần gian... Phim “Cô dâu đại chiến” của đạo diễn Victor Vũ là những pha tranh giành một anh chàng đẹp trai, đa tình giữa 5 cô gái. Phim được trông chờ nhất là “Bóng ma học đường” (đạo diễn Lê Bảo Trung) - bởi là phim 3D đầu tiên của Việt Nam. Chưa biết kỹ xảo thế nào nhưng nội dung phim thì “quen quen” với một phim châu Âu có câu chuyện về một nhà văn bị một nhóm ma tuổi mới lớn điều khiển và phát hiện ra bí mật của những đứa trẻ đáng thương, trong đó có con trai mình...

“Góp gió” cho những mùa phim Tết năm nay cũng là những ngôi sao giải trí của nhiều lĩnh vực và các “hot boy”, “hot girl” được khán giả trẻ tuổi chờ đợi như: Hoài Linh, Wanbi Tuấn Anh, Tim, Trương Quỳnh Anh, Vĩnh Thuyên Kim, Elly Trần (“Bóng ma học đường”), Quách Ngọc Ngoan, Phi Thanh Vân (“Cô dâu đại chiến”), Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy (“Thiên sứ 99”)... Tuy nhiên, khả năng diễn xuất trên phim của những diễn viên này đang là dấu hỏi.

“Diễn viên nổi tiếng + hài hước, vui nhộn” là công thức mà các nhà sản xuất phim Tết Tân Mão hay áp dụng. Phim Tết năm nay họ lại theo lối mòn, chọn cách “an toàn mà hiệu quả”. Người xem cảm nhận “phim Tết năm nay... tương tự Tết năm rồi”, không có nhiều lựa chọn.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết