10/11/2018 - 16:26

Mong giúp nhiều gia đình no ấm 

Suốt câu chuyện, chị Võ Thị Song Lanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng, hào hứng kể về sự khởi sắc trong đời sống của nhiều phụ nữ ở khu vực. Nhiều năm tham gia công tác địa phương, chị Lanh gắn bó thân thiết và sẵn sàng hỗ trợ khi chị em gặp khó khăn. Đối với chị Lanh, cuộc sống chị em ổn định là “thước đo” sự trưởng thành và động lực để công tác tốt hơn.

Chị Song Lanh (bên phải) thu tiền gởi tiết kiệm, kịp thời giải quyết nhu cầu vay vốn sản xuất, mua bán nhỏ của chị em trong tổ PNTK. 

Không khí buổi họp lệ tháng 11 của Tổ phụ nữ tiết kiệm (PNTK) Chi hội Phụ nữ khu vực 2 diễn ra vui vẻ, thân mật. Sau khi chị Lanh triển khai một số hoạt động trọng tâm trong tháng, phần sôi động nhất là gởi tiền tiết kiệm và xem xét cho các cá nhân nhận vốn vay. Chị Bùi Kim Hồng, hội viên nòng cốt, thành viên Tổ PNTK, cho biết: “Trong các buổi họp lệ, chị Lanh thông tin cho chị em trong tổ nắm tình hình thời sự, phong trào do địa phương và Hội phát động. Không chỉ giúp vay vốn, chị Lanh còn gợi ý cách làm ăn có lãi, chi tiêu tiết kiệm để tích lũy vốn liếng, có thể mua sắm vật dụng sinh hoạt gia đình”. Chị Hồng đang vay 6 triệu đồng vốn của tổ, gởi tiết kiệm 300.000 - 500.000 đồng/tháng. Chị Hồng có thu nhập từ việc làm gà thuê (từ 2 giờ - 4 giờ sáng mỗi ngày) với tiền công 12.000 đồng/con.

Lớn lên ở phường Ba Láng, chị Lanh vừa làm vườn, học nghề và mở tiệm may tại nhà từ năm 1990. Năm 2007, chị Lanh được vận động tham gia sinh hoạt CHPN, làm cộng tác viên dân số khu vực. Năm 2009, chị Lanh vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng và trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau: Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Ba Láng (năm 2011); Phó Chủ tịch Công đoàn phường (2012 - 2017), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường (từ năm 2018) và Chi hội trưởng CHPN khu vực 2. Chị Lanh đảm nhiệm tốt vai trò kế toán tổ PNTK khu vực 2 duy trì nhiều năm qua. Hiện tổ PNTK có 25 thành viên (4 thành viên vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội - NHCSXH) tham gia sinh hoạt, gởi tiết kiệm (từ 50.000 đồng - 2 triệu đồng/chị/tháng, tùy điều kiện), xoay vòng giúp các chị có nhu cầu vay vốn sản xuất, mua bán nhỏ, kịp thời giải quyết khó khăn. Chị Lanh nói: “Tùy mô hình sản xuất, mua bán, tôi giúp chị em vay số vốn vừa đủ, gợi ý cách làm phù hợp, có thu nhập đảm bảo cuộc sống...”.

CHPN khu vực 2 hiện có 145 hội viên (5 hội viên nghèo), có 39 hội viên vay vốn ưu đãi NHCSXH, với số tiền 1,347 tỉ đồng để sản xuất, mua bán nhỏ. Chị Lanh thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Chị Bùi Thị Ánh, hội viên phụ nữ nghèo, làm nghề nấu ăn, chồng phụ xe tải, nuôi 2 con ăn học, cuộc sống khá chật vật. Chị Lanh giới thiệu chị Ánh tham gia lớp nghề nấu ăn; được hỗ trợ vay 10 triệu đồng NHCSXH, 3 triệu đồng vốn Vì Quê hương (Hội LHPN thành phố) và vay 3 triệu đồng từ Tổ PNTK để bán nước giải khát, từng bước có thu nhập ổn định. Chị Lanh còn động viên chị Trần Thị Thúy Hằng tham gia học nghề may do phường phối hợp tổ chức, rồi nhận sửa quần áo tại nhà, vừa có thêm thu nhập, vừa thuận tiện chăm sóc cha chồng bệnh tai biến...

Với sự vận động, thuyết phục của chị Lanh, tất cả hội viên CHPN khu vực 2 đều mua bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện và tích cực vận động người thân tham gia… Hằng tháng, chị Lanh vận động gia đình và nhà hảo tâm đóng góp tặng gạo người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trong khu vực. Mới đây, gia đình chị Lanh cùng bạn bè tổ chức định kỳ nấu và phát cơm chay cho bà con nghèo. Chị Lanh bộc bạch: “Tôi được gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện tham gia công tác địa phương. Tôi rất vui khi giúp chị em có việc làm, thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Đào, Chủ tịch Hội LHPN phường Ba Láng, nói về cộng sự đắc lực: “Vui vẻ, nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm công tác, chị Lanh đảm bảo tốt hoạt động CHPN, tích cực hưởng ứng các phong trào địa phương. Chị Lanh quản lý hiệu quả vốn vay NHCSXH, hướng dẫn chị em sử dụng vốn đúng mục đích, thu lãi tốt, không nợ quá hạn, lãi tồn. Qua đó, góp phần ổn định hoạt động CHPN khu vực 2 xếp loại tốt”.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết