04/08/2017 - 08:13

Mô hình “Tự quản về an toàn giao thông”

Theo ông Cao Thanh Long, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thới Lai, năm 2016, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện chọn ấp Đông Thắng, xã Đông Bình xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT)”.

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện cũng đã chỉ đạo Ban Thường trực UBMTTQVN xã phối hợp cùng Ban ATGT xã tổ chức phát 350 tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền về ATGT cho các hộ tại ấp này; lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong các cuộc sinh hoạt lệ của các đoàn thể; vận động nhân dân chỉnh trang, sửa chữa các tuyến đường giao thông ấp, tạo điều kiện đi lại thuận tiện, an toàn.

Mô hình tự quản ATGT do Mặt trận huyện Thới Lai chỉ đạo xây dựng tại xã Đông Bình, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo cảnh quan sạch đẹp.

Mô hình tự quản ATGT do Mặt trận huyện Thới Lai chỉ đạo xây dựng tại xã Đông Bình, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo cảnh quan sạch đẹp.

Bà Phan Thị Ba, ở ấp Đông Thắng, nói: “Nghe tuyên truyền các quy định về ATGT, gia đình tôi cùng bà con giáo dục con cái không chạy quá tốc độ, không uống rượu bia khi tham gia giao thông... Ngoài ra, chúng tôi còn mở đèn trước ngõ để bà con đi lại thuận tiện, an toàn”. Trong năm 2016, ấp Đông Thắng không xảy ra tai nạn giao thông.

Ông Đặng Thành Lân, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đông Bình, cho biết: “Năm 2017, chúng tôi xây dựng mô hình tự quản về ATGT trên tuyến đường chính của xã, đoạn từ cổng chào xã đến khu hành chính, dài khoảng 4,2km. Tuyến đường này đi qua địa bàn 3 ấp: Đông Giang, Đông Giang A và Đông Lợi".

"Ngoài ra, trên tuyến, chúng tôi cũng chia thành các đoạn, giao cho các đoàn thể phối hợp cùng Ban Công tác Mặt trận ấp chịu trách nhiệm thực hiện”.

Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức tuyên truyền 12 cuộc với 2.212 lượt người tham dự, phát 869 tờ rơi, tờ bướm có nội dung về ATGT; treo 8 băng- rôn, 6 pa-nô. Đồng thời, vận động nhân dân không lấn chiếm hành lang lộ giới để xây dựng nhà, mua bán; nâng cao ý thức chấp hành ATGT; trồng hoa, chỉnh trang tuyến đường sạch, đẹp.

Ông Trần Điền Lang, ấp Đông Giang, cho biết: “Qua tuyên truyền, tôi cùng anh em các ấp tham gia làm cỏ, trồng hoa, mé nhánh cây trên các tuyến đường để chỉnh trang, đảm bảo tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Tôi thấy mô hình này rất hiệu quả, ý nghĩa, cần duy trì”.

Theo ông Đặng Thành Lân, trong 7 tháng đầu năm 2017, toàn xã vận động nhân dân xây dựng mới 4.000m đường giao thông; tu sửa, nâng cao 4.100m đường; Ban ATGT xã phối hợp cùng công an xã tuyên truyền vận động, nhắc nhở các hộ tiểu thương không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi mua bán tại khu vực chợ…

Do đó, từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn các ấp có mô hình tự quản về ATGT không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. 

Đồng Tâm

Chia sẻ bài viết