12/08/2011 - 21:18

VÒNG 25 GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA - CÚP TÔN HOA SEN 2011, AN GIANG - K.KIÊN GIANG, 15 GIỜ 30, NGÀY 13-8 SÂN AN GIANG

Mịt mờ đường lên hạng của An Giang

An Giang (trái) đang chật vật. Ảnh: DƯƠNG THU

Kém K.Kiên Giang 4 điểm trong khi chỉ còn 2 vòng đấu, An Giang chỉ còn một con đường: phải thắng chính K.Kiên Giang. Nhưng xem ra đó là mục tiêu rất khó bởi K.Kiên Giang đang nắm nhiều ưu thế.

Giải đã đến 2 vòng đấu cuối, nhưng các cầu thủ Kienlongbank Kiên Giang (K.Kiên Giang) vẫn giữ nguyên thể lực, phong độ và khát khao chiến thắng. Vòng đấu vừa qua, K.Kiên Giang “đè bẹp” Nam Định 4-0 trên sân nhà. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Lại Hồng Vân củng cố vị trí thứ 2 với 41 điểm. Tuy nhiên, K.Kiên Giang chưa thể yên tâm bởi họ chỉ hơn đội thứ ba SQC Bình Định 2 điểm.

Trước đội chủ nhà An Giang, K.Kien Giang có cơ hội triển khai sở trường chơi chắc chắn, chờ thời cơ “tung đòn”. Với cách chơi này, K.Kiên Giang từng khiến các “đại gia’ Bình Định, Sài Gòn Xuân Thành “ôm hận”. K.Kiên Giang có nhiều mũi nhọn sắc bén như: Hải Anh, Ngọc Quốc, Bolaji... HLV Lại Hồng Vân của K. Kiên Giang nói: “Chúng tôi quyết thắng để thăng hạng trước 1 vòng đấu”.

An Giang tạm xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng, kém K.Kiên Giang 4 điểm nên cánh cửa của An Giang hẹp hơn: họ chỉ có thắng mới hy vọng. Khó nối tiếp khó, tiếp sau, An Giang còn phải gặp Than Quảng Ninh - đối thủ đáng gờm, trên sân khách. Phong độ của An Giang thời gian qua khá thất thường. Dự đoán: K. Kiên Giang thắng.

Các trận đấu còn lại cùng ngày: XSKT Cần Thơ - Tây Ninh; TPHCM - SQC Bình Định; Quảng Nam - Nam Định; TDC Bình Dương - Than Quảng Ninh; Huda Huế - Hà Nội; Sài Gòn Xuân Thành - Đồng Nai Berjaya.

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết