18/03/2008 - 10:34

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lưỡng, Phó Tư lệnh Quân khu 9:

Lực lượng vũ trang quân khu 9 tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội, tội phạm

* BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TP CẦN THƠ: Triển khai thực hiện tuần lễ quốc gia “An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”

(CT)- Phát biểu tại Hội nghị sơ kết thực hiện công tác về phòng, chống tội phạm; HIV/AIDS; ma túy và các tệ nạn xã hội; chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9, diễn ra ngày 17-3-2008, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lưỡng, Phó Tư lệnh Quân khu 9, yêu cầu: Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT phải có giải pháp hiệu quả để quản lý tốt bộ đội, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Phải đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ phù hợp với đối tượng, thực tế của từng cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 9, cơ quan quân sự các tỉnh, thành phố và lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương cần tăng cường phối hợp với bộ đội biên phòng, công an trên địa bàn đóng quân tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tuyến biên giới và trên biển, đảo...

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 9 đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân triển khai thực hiện tốt phòng, chống tội phạm; HIV/AIDS; ma túy và các tệ nạn xã hội; chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng địa bàn, đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh. Từ năm 2007 đến nay, LLVT Quân khu 9 chỉ xảy ra 3 vụ liên quan đến tham nhũng, sai phạm trong thu chi tài chính; qua kiểm tra phát hiện 1 tân binh nghiện ma túy; 1 tân binh, một quân nhân chuyên nghiệp, 1 công nhân viên quốc phòng bị nhiễm HIV và 93 đối tượng vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông.

* Ngày 17-3-2008, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ triển khai thực hiện tuần lễ quốc gia “An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ” trong cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang thành phố.

Trong tuần lễ này Bộ CHQS thành phố là tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; các đối tượng tiếp xúc trực tiếp với vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng thời, phát động cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với những cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên lao động trực tiếp.

* Cùng ngày, Bộ CHQS thành phố tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 100 học viên là cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn. Trong thời gian 18 ngày, các học viên được trang bị những kiến thức quản lý nhà nước về quốc phòng; Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; xây dựng xã, phường vững mạnh toàn diện và hoạt động của lực lượng vũ trang ở cơ sở... Theo kế hoạch, năm 2008, Bộ CHQS thành phố sẽ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho trên 200 cán bộ chủ chốt cơ sở.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết