03/08/2018 - 09:25

Đồng chí Trang Hữu Nhu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Bình Thủy:

Luật An ninh mạng cần thiết trong thời đại kinh tế mở cửa 

Mỗi quốc gia, đất nước đều có những quy định riêng liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, nhất là những bí mật nhà nước, bí mật quân sự. Vì vậy, việc Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng (ANM), theo tôi là rất cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. Nếu như chúng ta đã có những luật định liên quan đến bảo vệ vùng đất, vùng biển, vùng trời thì việc có thêm một luật định chuyên về bảo vệ không gian mạng sẽ làm cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ được chặt chẽ và toàn vẹn hơn. Vì theo tôi, mục đích chính của Luật ANM là nhằm làm trong sạch môi trường mạng, đảm bảo an ninh, giữ gìn bí mật thông tin; hạn chế, phòng ngừa những đối tượng chống đối, kích động biểu tình, tung tin xấu gây hoang mang dư luận…

Thời gian qua, sở dĩ còn có một số ý kiến dư luận trái chiều về việc ban hành Luật này là do phần đông người dân chưa tìm hiểu kỹ thông tin, chưa nhận thức được hết ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật ANM dẫn đến tin và nghe theo những phần tử xấu, lợi dụng tuyên truyền thông tin sai lệch. Nếu người dùng không đủ tỉnh táo, thiếu kiến thức, kỹ năng… sẽ dễ bị lôi kéo, a dua theo những quan điểm lệch lạc, sai trái...

Hơn nữa, trong thời đại kinh tế “mở cửa”, giao lưu quốc tế như hiện nay thì việc kinh doanh, giao dịch điện tử trên môi trường mạng diễn ra rất phổ biến. Trong đó kể đến việc kinh doanh, bán hàng qua mạng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy cần thiết phải có Luật ANM để giúp cơ quan chức năng có đủ thẩm quyền, cơ chế điều tra các vụ việc phức tạp liên quan đến tội phạm kinh tế xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao; ngăn ngừa và xử lý nghiêm những trường hợp gian lận thương mại.

Riêng đối với hội viên Hội Cựu chiến binh, ngay từ đầu chúng tôi đã quán triệt và chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức hội viên đối với vấn đề tiếp cận thông tin trên mạng; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận đối với những thông tin không chính thống; chủ động nắm bắt tình hình dư luận trong hội viên và quần chúng nhân dân… để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức, hành vi chưa đúng… Thời gian tới, để Luật ANM đi vào cuộc sống, các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, lồng ghép các nội dung cơ bản, cốt lõi của Luật ANM vào các cuộc họp, sinh hoạt tổ, nhóm,… giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông hiểu và chấp hành nghiêm túc.

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết