25/07/2018 - 21:26

Đồng chí Lê Minh Duy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa- thể thao quận Bình Thủy Luật An ninh mạng bảo vệ an toàn cho người dùng Internet Đồng chí Lê Minh Duy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa- thể thao quận Bình Thủy

Luật An ninh mạng bảo vệ an toàn cho người dùng Internet

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là Internet và mạng xã hội (MXH) tác động mọi mặt của đời sống. Hiện nay, phần lớn người dân sử dụng Internet hoặc ít nhất có một tài khoản MXH để giao tiếp, giải trí, học tập, công việc hoặc kinh doanh… Tuy nhiên, mặt trái của nó là tình trạng vi phạm pháp luật trong không gian mạng, gây hoang mang trong xã hội có chiều hướng gia tăng, có thể kể đến như: đánh cắp thông tin cá nhân, vu khống, làm nhục người khác qua mạng và cao hơn nữa là tấn công qua mạng, gây mất trật tự xã hội, an ninh quốc gia. Vì vậy, Luật An ninh mạng (ANM) vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua, đáp ứng mong mỏi của cử tri nhằm xây dựng không gian mạng an toàn và quy chuẩn hơn. 

Thời gian qua, tình trạng người dùng Internet, MXH bị kẻ xấu đánh cắp tài khoản hoặc lấy thông tin, hình ảnh cá nhân để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật diễn ra khá phổ biến, gây bức xúc cho người dùng. Nếu không có Luật ANM, việc xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ bị động, lúng túng. Luật ANM sẽ là công cụ pháp lý, góp phần đấu tranh ngăn chặn và xử lý một cách hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Bên cạnh đó, Điều 39 của Luật ANM cũng có những quy định nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Đây là nội dung rất cần thiết, bởi hiện nay nhiều trẻ em sử dụng thiết bị thông minh, sớm tiếp cận với các dịch vụ Internet hoặc MXH. Do đó, luật này đã quy định chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng có trách nhiệm kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp, không để gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; ngăn chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em…

 Để người dân hiểu đầy đủ và rõ hơn về Luật ANM, tôi nghĩ các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đồng thời, đội ngũ báo cáo viên các cấp cần nghiên cứu đổi mới, phương pháp và đa dạng các hoạt động tuyên truyền theo hướng tận dụng MXH, fanpage hoặc tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, nhằm giúp người dân hiểu rõ những nội dung quan trọng, cốt lõi của Luật ANM. Song song đó, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự nghiên cứu về Luật để mỗi người là một tuyên truyền viên, phổ biến kiến thức về Luật ANM, vận động người dân chấp hành nghiêm Luật ANM.

Q. THÁI (lược ghi)

Chia sẻ bài viết