08/02/2018 - 17:02

Lừa xe ôm chở đến đường vắng rồi cướp tài sản

(CT)- Ngày 7-2-2018, Công an quận Ô Môn vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 2002, ngụ khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Vào lúc 0 giờ ngày 25-1-2018, người đàn ông tên Tài vào Công an phường Long Hưng, quận Ô Môn trình báo sự việc bị một đối tượng nam kêu chở xe ôm từ ngã ba Rạch Giá đến quận Ô Môn. Trong khi chạy xe, anh Tài bị người này dùng dao đâm bị thương để cướp tài sản. Công an phường Long Hưng  nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, tiến hành hỏi thông tin về đối tượng gây án.

Sau khi nắm được thông tin đặc điểm của đối tượng gây án, Công an phường kết hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Ô Môn triển khai lực lượng truy tìm đối tượng. Đến 2 giờ 45 phút ngày 25-1-2018 lực lượng phát hiện nam thanh niên có đặc điểm giống đối tượng nghi vấn nên  áp sát và truy đuổi. Đối tượng bị bắt tại khu vực Long Định, phường Long Hưng, quận Ô Môn, với tang vật là 1 con dao, trên lưỡi dao còn nhiều vết máu.

Qua điều tra khai thác, đối tượng khai tên Nguyễn Hữu Nghĩa. Không việc làm, để có tiền tiêu xài, Nghĩa nảy sinh ý định cướp tài sản. Nghĩa bắt xe đến ngã ba lộ tẻ Rạch Giá mua dao nhưng không được; sau đó, Nghĩa lấy trộm dao của một người bán bánh mì. Khoảng 23 giờ ngày 24-1-2018, Nghĩa bắt xe ôm và kêu anh Tài chở về Nông trường Sông Hậu vì biết nơi đó có những đoạn vắng vẻ, có thể gây án. Khi anh Tài cảnh giác, không đồng ý chạy vào Nông trường Sông Hậu, Nghĩa tiếp tục kêu anh  chạy về đầu lộ Bằng Tăng. Khi đến khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng, thấy đoạn đường vắng, Nghĩa lập tức lấy dao đâm vào lưng anh Tài. Anh Tài kháng cự, tri hô nên Nghĩa hoảng sợ bỏ trốn.

P.N

Chia sẻ bài viết