09/08/2017 - 11:09

Lừa mua điện thoại, cướp giật 

(CT) – Ngày 8-8-2017, tại phường Thới Bình, TAND quận Ninh Kiều mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án cướp giật tài sản. Bị cáo Phạm Quốc Khánh (SN 1999, ngụ quận Bình Thủy, nghề nghiệp thợ sơn) bị tuyên phạt 3 năm tù.

 Phạm Quốc Khánh bị tuyên án 3 năm tù tội cướp giật.

Giữa tháng 11-2016, Khánh lên mạng internet thấy chị Huỳnh Như có đăng bán điện thoại Iphone 6S, nên liên hệ trao đổi thông tin và hẹn gặp tại quán cà phê P. ở quận Ninh Kiều để xem hàng.

Sau khi thỏa thuận giá 11 triệu đồng, Khánh bảo chị Như cùng đi đến tiệm để cài đặt lại điện thoại. Khi cả hai điều khiển mô tô đến đường Mậu Thân, chị Như đổi ý, kêu Khánh đưa tiền trước, rồi tự mang điện thoại đi cài đặt.

Lợi dụng lúc chị Như soạn, đưa các phụ kiện, Khánh giật điện thoại trên tay chị Như rồi tăng ga tẩu thoát… Khánh đem bán điện thoại được 9,8 triệu đồng, mua điện thoại khác sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Chị Như trình báo vụ việc với công an. Ngày 24-11-2016, qua truy xét, công an mời Khánh làm việc, Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong giai đoạn truy tố, Khánh bỏ trốn. Đến ngày 21-5-2017, bị bắt theo quyết định truy nã.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
cướp giật