20/08/2009 - 09:03

TP Cần Thơ:

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng, 2 bị cáo lãnh 20 năm tù

Từ trái sang phải: Bị cáo Trương Khắc Trung, bị cáo Ngũ Thiện Ngọc Lâm.

(CT)- Ngày 19-8-2009, HĐXX sơ thẩm TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt: Trương Khắc Trung (SN 1972 ở phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang), 16 năm tù; Ngũ Thiện Ngọc Lâm (SN 1972 ở đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), 4 năm tù. Cả 2 bị cáo này cùng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào năm 2003, do cần mua đất làm chỗ kinh doanh, ông Nguyễn Hoàng Năm (ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) gặp Trương Khắc Trung (Trung làm việc tại Trung tâm đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp TP Cần Thơ) hỏi thăm việc mua đất. Trung mạo nhận mình có một lô đất (ngang 16m, dài 34,7m) tại đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, cần bán với giá 1,6 tỉ đồng và Trung dẫn ông Năm đi xem đất. Trung còn cho biết lô đất này của Trung hùn với Lâm (phần đất của Lâm là 4m ngang, của Trung là 12m ngang) giấy tờ do Lâm đứng tên. Ông Năm yêu cầu gặp Lâm để hỏi rõ. Khi gặp ông Năm, Lâm cũng xác nhận như lời Trung nói. Ông Năm tin tưởng nên đồng ý mua lô đất.

Từ ngày 17-10-2003 đến ngày 5-12-2005, gia đình ông Năm đưa cho Trung 1.479.500.000 đồng, trong đó có phần tiền bán 1 chiếc xe Excel, trị giá 38.000.000 đồng cho Trung. Do đưa tiền nhiều lần nhưng không thấy Trung làm thủ tục sang tên chủ quyền đất, gia đình ông Năm yêu cầu Trung trả lại tiền và không mua đất nữa. Qua tìm hiểu, ông Năm biết được lô đất trên không phải của Trung và Lâm, mà là của ông Đỗ Phát Tài và bà Nguyễn Thị Lang (đất này từ trước đến nay không bán hay cầm cố cho ai). Do bị đòi thúc, ngày 23-1-2006, Trung đến nhà ông Năm trả 20.000.000 đồng. Ngày 25-6-2008 ông Năm làm đơn tố cáo Trung.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra thu giữ một số giấy tờ (bản photo) thể hiện Trung đã cắt ghép làm giả bản vẽ trích lục bản đồ địa chính lô đất mà ông Tài và bà Lang sở hữu. Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Số tiền chiếm đoạt được Trung tiêu xài cá nhân, không chia cho Lâm. Lâm khai nhận không hùn tiền mua đất với Trung, nhưng vì tình cảm Lâm giúp Trung nói dối để ông Năm tin tưởng Trung.

HĐXX buộc bị cáo Trung bồi thường số tiền 1.421.500.000 đồng cho bị hại (trừ phần chiếc xe Excel gia đình Trung đã giao nộp lại cho cơ quan điều tra trả lại cho ông Năm và 20.000.000 đồng Trung trả cho ông Năm trước đó).

M.H

Chia sẻ bài viết