25/07/2018 - 15:27

Lũ sớm uy hiếp gần 500 ha lúa vùng đầu nguồn An Giang 

Gần 500 ha lúa sản xuất tự phát nằm ngoài vùng đê bao ở hai xã Phú Hội và Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang bị nước lũ sớm dâng cao gây ngập, thiệt hại nặng nề. Ngành chức năng huyện phải huy động lực lượng quân sự, biên phòng, dân quân hỗ trợ người dân thu hoạch lúa sớm… chạy lũ.

Cánh đồng lúa vùng đầu nguồn huyện An Phú, tỉnh An Giang ngập chìm trong nước lũ sớm.

Ông Phạm Thành Tâm, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, tính đến chiều 24-7, đã có 454 ha lúa hè thu ở hai xã Phú Hội và Nhơn Hội bị nước lũ sớm uy hiếp. Hầu hết diện tích trên đều do nông dân sản xuất tự phát, bỏ qua khuyến cáo của ngành nông nghiệp là vùng ngoài đê bao, có nguy cơ bị đe dọa, không kịp thu hoạch do nước lũ bất thường. Tất cả trà lúa này đều đã vào giai đoạn chín, sắp tới thời điểm thu hoạch. Tuy nhiên, do mưa lớn những ngày qua, kết hợp triều cường và chu kỳ nước dâng trong mùa lũ (còn gọi là mùa nước nổi) ở đồng bằng sông Cửu Long nên mực nước trên các tuyến sông vùng đầu nguồn biên giới Tây Nam đột ngột tăng cao, gây ngập lụt và thiệt hại cho nông dân.

Theo ghi nhận, xã Nhơn Hội có 154 ha lúa hè thụ bị ngập trong nước lũ. Ngành chức năng huyện An Phú đã huy động khoảng 70 cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng, dân quân… để giúp người dân thu hoạch được 122,5 ha; còn lại 16,5 ha lúa ở giai đoạn 80 ngày tuổi bị thiệt hại 100% do ngập quá sâu, 15 ha bị thiệt hại khoảng 50%.

Hàng chục héc-ta lúa chín sắp tới ngày thu hoạch bị thiệt hại nặng nề.

Còn tại xã Phú Hội thiệt hại còn nặng nề hơn. Suốt bốn ngày qua, các lực lượng quân sự, biên phòng, dân quân tự vệ đã được huy động giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ. Tuy nhiên, do mực nước tiếp tục lên nhanh, nhiều người đành rớt nước mắt đứng nhìn cánh đồng lúa sắp tới ngày thu hoạch của mình chìm trong biển nước.

Ông Trần Minh Phú, ở xã Phú Hội, đứng nhìn 19 công lúa sắp tới ngày thu hoạch, nói như khóc: “Gia đình tôi canh tác 1,9 ha lúa hè thu sắp tới ngày thu hoạch thì lũ ập vào làm ngập sâu. Dù cố gắng hết sức, huy động tất cả con cháu trong gia đình nhưng chỉ kịp cắt hơn ba công lúa, còn lại gần 16 công bị mất trắng, lỗ vốn hàng chục triệu đồng”.

Kề bên là khu ruộng lúa vàng óng trĩu bông của ông Huỳnh Văn Xuân với hơn 15 công, giờ cũng bị nước ngập lút cổ bông. Ông Xuân bảo, nhìn trà lúa ông khấp khởi mừng và hy vọng trúng mùa, được giá. Vậy mà, chỉ mấy ngày thôi, nước sông dâng cao đột ngột gây ngập úng, hư hại hoàn toàn, không còn gì để thu hoạch.

Ông Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hội cho biết, có khoảng 300 ha lúa do nông dân trong xã sản xuất tự phát khoảng 300 ha ngoài đê bao bị nước lũ uy hiếp. Nhờ có các lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng hỗ trợ nên đã thu hoạch chạy lũ trong vòng bốn ngày được 270 ha, số còn lại bị ngập sâu, mất trắng.

Ông Phạm Thành Tâm, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú cho hay, nước lũ đang lên và dự báo diễn biến phức tạp. Ngành chức năng đang tiến hành kiểm tra hệ thống đê bao, cống đập tại những nơi xung yếu, cao trình thấp, có nguy cơ ngập thì gia cố ngay nhằm bảo đảm an toàn cho sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tập trung phòng, chống lũ, bảo vệ sản xuất và an toàn tính mạng người dân.

Theo Báo Nhân Dân

Chia sẻ bài viết