09/09/2014 - 22:12

TP CẦN THƠ

Long trọng tổ chức tiễn đưa 800 thanh niên ưu tú lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(CT)- Như tin đã đưa, ngày 9-9-2014, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS), các ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận Cái Răng và các huyện Thới Lai, Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ long trọng tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn 800 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ tại các đơn vị Quân đội Nhân dân (QĐND) và phục vụ có thời hạn trong Công an Nhân dân (CAND). Trong tổng số 800 thanh niên TP Cần Thơ nhập ngũ có 60 thanh niên là đảng viên, 54 thanh niên có trình độ đại học và cao đẳng, 92 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật; 509 thanh niên có trình độ học vấn THPT, 605 thanh niên sức khỏe đạt loại 1 và loại 2, hầu hết thanh niên đều tình nguyện nhập ngũ...

Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy (thứ hai từ trái sang) động viên các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.VÂN

Tại huyện Thới Lai, đơn vị được chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức lễ giao nhận quân của thành phố, các đồng chí: Trung tướng Đinh Văn Cai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố; Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (UVBTVTU), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS), Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và huyện Thới Lai… đến dự. Đợt này, huyện Thới Lai tiễn 150 thanh niên nhập ngũ trong các đơn vị QĐND (Sư đoàn Bộ binh 4, Sư đoàn Bộ binh 330, Bộ CHQS thành phố), 30 thanh niên phục vụ có thời hạn trong CAND. Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 2 gia đình ở huyện Thới Lai có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân năm 2013; Chủ tịch UBND huyện Thới Lai tặng Giấy khen cho 24 gia đình đạt thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân năm 2013; cấp ủy đảng, chính quyền, UBMTTQ và đoàn thể huyện Thới Lai đã tặng mỗi thanh niên nhập ngũ một phần quà từ 1,2 - 2 triệu đồng.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, lãnh đạo huyện,… đã tham dự buổi lễ giao nhận quân ở huyện Phong Điền. Trong đợt giao quân này, huyện Phong Điền có 150 thanh niên lên đường nhập ngũ (QĐND: 115, CAND: 35). Trong đó, có 50 thanh niên nhập ngũ tại đơn vị Trung đoàn 20, thuộc Sư đoàn Bộ binh 330; có 50 thanh niên nhập ngũ tại Sư đoàn 367, trực thuộc Quân chủng Phòng không Không quân; 15 thanh niên nhập ngũ tại Trung đoàn 932 và 35 thanh niên nhập ngũ tại Công an TP Cần Thơ. Theo đánh giá của Hội đồng NVQS huyện, năm nay, chất lượng tân binh cao, có 15 thanh niên là đảng viên, 15 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 15 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật,... Dịp này, địa phương tặng mỗi thanh niên 1,2 triệu đồng và mỗi gia đình thanh niên nhận phần quà trị giá 200 ngàn đồng. Tại buổi lễ, UBND thành phố, UBND huyện Phong Điền tặng 14 Bằng khen và Giấy khen cho các gia đình đạt thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013.

Lãnh đạo UBMTTQVN quận Cái Răng trao Quyết định tặng nhà Đại đoàn kết cho đại diện các gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: THÁI AN

Đến dự buổi lễ giao nhận quân tại quận Cái Răng có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy; Trần Việt Trường, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố, lãnh đạo quận Cái Răng. Tại Lễ giao nhận quân, Hội đồng NVQS quận Cái Răng đã trao quyết định tặng nhà Đại đoàn kết của UBND quận cho 6 gia đình thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng thời, tuyên dương các gia đình tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013. Tuyển quân đợt 2-2014, quận Cái Răng được giao chỉ tiêu tuyển chọn 140 thanh niên lên đường nhập ngũ trong QĐND và phục vụ có thời hạn trong CAND; trong đó, QĐND: 110 thanh niên, CAND: 30 (trong số này có 11 thanh niên là đảng viên). Quận Cái Răng tặng mỗi tân binh 1 triệu đồng (cấp quận tặng 700 ngàn đồng, cấp phường tặng 300 ngàn đồng). Bên cạnh đó, tùy theo điều kiện của từng địa phương, các phường, khu vực đều có quà để tặng tân binh từ nguồn vận động xã hội hóa…

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa cho các tân binh huyện Cờ Đỏ trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: THANH THƯ

Đồng chí Lê Văn Tâm, UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Phan Thị Hồng Nhung, UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể thành phố và lãnh đạo huyện Cờ Đỏ tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Cờ Đỏ. Đợt này, huyện Cờ Đỏ có 170 thanh niên trúng tuyển NVQS (QĐND: 140, CAND: 30). Trong số này, có 12 thanh niên là đảng viên, 18 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật. UBND huyện Cờ Đỏ sửa chữa nhà cho 16 gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Dịp này, đại diện lãnh đạo thành phố đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 2 gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân năm 2013; lãnh đạo huyện đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 10 gia đình tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013. UBND huyện cũng tặng 170 phần quà cho các tân binh, mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng do UBND huyện và các xã, thị trấn vận động đóng góp.

Tân binh huyện Vĩnh Thạnh chia tay người thân lên đường về đơn vị. Ảnh: PHẠM TRUNG

Các đồng chí: Đặng Tuấn Liệt, UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố;… đến dự lễ giao nhận quân tại huyện Vĩnh Thạnh. Tuyển quân đợt 2 năm 2014, Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Thạnh được thành phố giao 160 chỉ tiêu (QĐND: 135 thanh niên, CAND: 25 thanh niên). Các đơn vị nhận quân của huyện Vĩnh Thạnh là Lữ đoàn 950, Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 416, Sư đoàn bộ binh 330, Bộ CHQS thành phố, Công an thành phố. Năm nay, chất lượng tân binh huyện Vĩnh Thạnh cao hơn các năm. Cụ thể, có 7 tân binh là đảng viên, 10 tân binh có trình độ cao đẳng, đại học, chuyên môn kỹ thuật, 100% tân binh là đoàn viên. Các xã, thị trấn có chất lượng thanh niên trúng tuyển NVQS cao là: thị trấn Thạnh An, xã Thạnh Lợi, xã Thạnh Thắng… Hội đồng NVQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã vận động từ 30 đến 50 triệu đồng/địa phương để hỗ trợ cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Tại lễ giao nhận quân, Hội đồng NVQS huyện tặng mỗi tân binh một phần quà trị giá 1,2 triệu đồng. Dịp này, UBND thành phố, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã tặng 22 Bằng khen, Giấy khen cho các gia đình đạt thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân của các quận, huyện, các đồng chí lãnh đạo thành phố thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố trong 8 tháng đầu năm 2014; ôn lại truyền thống cách mạng của các địa phương. Đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực hoàn thành tốt công tác tuyển quân đợt 2 năm 2014 của các địa phương; biểu dương ý thức chấp hành Luật NVQS các thanh niên nhập ngũ đợt này. Các đồng chí mong muốn khi trở thành người chiến sĩ của QĐND và CAND các thanh niên phải nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cảm ơn các bậc cha, mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục những thanh niên ưu tú của thành phố trưởng thành, khôn lớn, có trách nhiệm với quê hương. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thường xuyên làm tốt chính sách hậu phương quân đội đối với những gia đình thanh niên lên đường nhập ngũ; quan tâm tạo việc làm cho những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương...

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Thiếu tướng Vũ Cao Quân, UVBTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS thành phố đánh giá: Đợt tuyển quân này, Hội đồng NVQS quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã nắm chặt nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; thực hiện các bước tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đúng quy định; quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội… Nhờ vậy, chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ cao hơn những đợt tuyển quân trước đây. Trong tổng số 800 thanh niên lên đường nhập ngũ, tỷ lệ đảng viên chiếm 7,5%, thanh niên có trình độ chuyên môn đại học và cao đẳng chiếm 6,75%, thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 11,5%, thanh niên có trình độ THPT chiếm 63,63%, thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm hơn 75%…

Chia sẻ bài viết