01/02/2018 - 22:32

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 

(CT)- Sáng 1-2-2018, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2018), 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; các cán bộ lão thành cách mạng; Quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, TP Cần Thơ qua các thời kỳ; các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện; các chức sắc tôn giáo và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố… đến dự.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Trung nhấn mạnh: Ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp hội nghị hợp nhất thành một Đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa; Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam ngày 30-4-1975 và thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội...

Ở Cần Thơ, trung tuần tháng 9-1929, tại căn nhà trệt ở chợ Bình Thủy, đồng chí Châu Văn Liêm đã chủ trì Hội nghị thành lập Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng trong toàn vùng Hậu Giang. Tháng 11-1929, đồng chí Hà Huy Giáp được Đặc ủy phân công về đồn điền Cờ Đỏ, cùng với đồng chí Nguyễn Văn Nhung và đồng chí Bảy Núi thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng tại đồn điền Cờ Đỏ - Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên của Cần Thơ ra đời. Sự ra đời của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đã đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng ở Cần Thơ. Sau ngày 3- 2- 1930, các chi bộ An Nam Cộng sản Đảng chuyển thành chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần yêu nước, chiến đấu ngoan cường, mưu trí, sáng tạo, Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ cùng với cả nước làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30-4-1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cần Thơ là một trong những trọng điểm đánh phá, bình định của địch, chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ và hy sinh, chiến đấu kiên cường, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của đất nước. Riêng trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, cùng với lực lượng chủ lực của Quân khu 9, quân dân tỉnh Cần Thơ, TP Cần Thơ đã tấn công vào các cơ quan đầu não của địch ở Vùng IV chiến thuật, góp phần cùng quân dân miền Nam đánh bại kế hoạch “tìm diệt” và “bình định” của địch...

Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, trải qua 43 năm xây dựng và phát triển (từ năm 1975 - 2018), 32 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện, đời sống nhân dân thành phố không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, từ khi Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và những kết quả thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), kinh tế không ngừng phát triển, tăng trưởng bình quân gần 14%/năm; giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Phát huy những thành tựu đạt được, năm 2018 thành phố tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Thường xuyên quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư vào thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, kiến thiết đô thị, xây dựng nông thôn mới; triển khai nhanh các dự án trọng điểm của thành phố, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Thành phố chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội…

Đồng chí Bí thư Thành ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân thành phố, đồng bào thành phố ở xa quê hương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Trung đã trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thanh Vận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ.

* Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Quân khu 9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ, các sở, ban, ngành thành phố và quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy đã dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Tượng đài Bác Hồ.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết