27/08/2009 - 08:43

Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, đón nhận Huân chương độc lập hàng nhì và Quyết định công nhận TP Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc Trung ương

* Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, dự lễ

* Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thăm Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

(CT)- Hôm qua, 26-8-2009, TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và Quyết định công nhận TP Cần Thơ là Đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo nhiều Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành bạn; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ, quý Mẹ VNAH, các bậc lão thành cách mạng, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân… trong thành phố đến dự lễ.

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống, khí thế hào hùng của những ngày tháng Tám năm 1945 lịch sử, nhân dân Cần Thơ cùng nhân dân cả nước đã vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền thành công, để ngày 2-9-1945 trở thành ngày Quốc khánh của dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là một động lực mạnh mẽ để nhân dân ta kiên cường đấu tranh chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, đưa đất nước ta đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Diễn văn cũng nêu bật những thành tựu của TP Cần Thơ trong thời gian qua. Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng thành phố có bước phát triển nhanh chóng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn giữ vững ở mức cao, tăng bình quân 15,88%, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần so với năm 2003. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh từng bước được cải thiện, thu hút đầu tư trong và ngoài nước ngày càng tiến bộ. Kết cấu hạ tầng KT-XH và đô thị phát triển đáng kể cả quy mô và tốc độ; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, an ninh quốc phòng phát triển đồng đều, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, khối đại đoàn kết toàn dân và sự đồng thuận xã hội được khẳng định... Với những thành tựu đó, TP Cần Thơ vinh dự và rất đỗi tự hào khi được Chủ tịch nước phong tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì và được Chính phủ công nhận là đô thị loại I. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, Huân chương cao quý và Quyết định quan trọng này sẽ là động lực to lớn thúc đẩy TP Cần Thơ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ thành phố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập nên những thành tích xuất sắc làm rạng rỡ bản lĩnh, ý chí và trí tuệ của con người Cần Thơ.

Thay mặt Đảng, Chính phủ, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ trong thời gian qua để trở thành đô thị loại I. Đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng bất khuất trong công cuộc chống giặc ngoại xâm vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Đặc biệt, chú trọng việc huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; làm tốt công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội , bảo vệ môi trường, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực... để từ cột mốc đô thị loại I trực thuộc Trung ương, Cần Thơ sẽ tiếp tục tiến lên trở thành một thành phố văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa, xứng đáng là trung tâm của vùng ĐBSCL.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ. Ảnh: KIM XUÂN.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trao Quyết định công nhận TP Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc Trung ương.   

 

Đồng chí Trương Tấn Sang và đồng chí Trương Vĩnh Trọng cùng lãnh đạo TP Cần Thơ cắt băng khánh thành công trình bờ kè cồn Cái Khế và công trình hồ Xáng Thổi, quận Ninh Kiều. Ảnh: KIM XUÂN 

Nhân dịp này, thành phố cũng tổ chức lễ khánh thành Bờ kè Cồn Cái Khế và Công trình Hồ Xáng Thổi, khởi công Bệnh viện Đa khoa 500 giường của thành phố Cần Thơ. Bờ kè Cồn Cái Khế và Công trình Hồ Xáng Thổi là những công trình góp phần kiến tạo vẻ mỹ quan và mang đậm bản sắc văn hóa “thành phố vùng sông nước” của Cần Thơ. Công trình tuyến kè bảo vệ bờ khu vực Cồn Cái Khế dài hơn 1.890m2, chiều cao 2,4m. Đường hành lang sau kè, đường đi và sân chơi trong khuôn viên rộng hơn 10.000m2, diện tích cây xanh, thảm cỏ gần 21.000m2, có tổng vốn đầu tư 67 tỉ 890 triệu đồng. Công trình nạo vét Hồ Xáng Thổi nằm trong Dự án nâng cấp đô thị Cần Thơ (giai đoạn I), có tổng vốn đầu tư 120 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục: nạo vét 62.300m3 đất, xây kè dài hơn 2.000m, hơn 2.250m đường cống thoát nước và trạm bơm.

Bệnh viện Đa khoa 500 giường của TP Cần Thơ là một trong những công trình trọng điểm của thành phố. Công trình gồm 1 tầng hầm và 10 tầng, có diện tích xây dựng gần 9.000m2, diện tích sàn sử dụng gần 50.000m2 với tổng kinh phí đầu tư 853 tỉ 258 triệu đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2012 sẽ góp phần giúp ngành Y tế thành phố giảm bớt khó khăn về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

* Cùng ngày, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, tới thăm Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Đồng chí Sơn Song Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, đã báo cáo với Phó Thủ tướng tình hình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh của các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ trong thời gian qua. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thông báo một số vấn đề thời sự về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và những chủ trương, biện pháp lãnh đạo phát triển kinh tế, ngoại giao của Đảng, Chính phủ trong thời gian tới. Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ giao phó.

HOÀNG THANH – ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết