14/02/2017 - 20:42

Lập lại trật tự, kỷ cương đô thị

Thời gian qua, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều triển khai, thực hiện các biện pháp lập lại trật tự đô thị. Nhờ vậy, trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi mua bán vẫn còn khá phổ biến, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Do đó, nhiều cử tri trong phường tiếp tục kiến nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý góp phần làm cho đô thị trung tâm thành phố ngày càng khang trang, sạch, đẹp…

Hiện nay, dọc hai bên tuyến đường Mậu Thân, nhất là vào buổi tối, nhiều gian hàng quần áo, giày dép, quán ăn được bày bán trên vỉa hè. Nhiều người đậu xe dưới lòng đường, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Ông Nguyễn Văn Sổ, khu vực 5, phường Xuân Khánh, than phiền: "Vào buổi tối, tuyến đường này rất nhiều người bày bán trên vỉa hè, người đi bộ không còn lối đi, phải xuống lòng đường nên không đảm bảo an toàn". Tình trạng này khiến nhiều người dân bức xúc. Ông Nguyễn Văn Đồng, ở khu vực 5, phường Xuân Khánh nói: "Tôi thường đi bộ tập thể dục trên đường Mậu Thân vào buổi sáng sớm và chiều tối. Tôi thấy nhiều hộ dân mua bán lấn chiếm cả lề đường; thậm chí đặt bảng quảng cáo, bàn, ghế ra vỉa hè, khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Tôi kiến nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra để có biện pháp xử lý". Việc lấn chiếm lòng đường, lề đường cũng diễn ra tại các điểm chợ, trước cổng trường học. Theo nhiều người, đối tượng vi phạm chủ yếu là những người mua bán hàng rong, khi gặp lực lượng chức năng đến thì "bỏ chạy", sau đó tiếp tục tụ tập mua bán...

Thời gian qua, tình trạng đậu xe lấn chiếm vỉa hè ở tuyến đường Mậu Thân ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện kế hoạch số 27/KH-CAP ngày 13-12-2016 của Công an phường Xuân Khánh về cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông- trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và các lễ hội đầu xuân, các khu vực đều triển khai cho tổ tự quản, bảo vệ dân phố tuyên truyền đến từng hộ dân về ý thức xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị. Tuy nhiên, nhiều dịch vụ nở rộ, có nhiều hộ kinh doanh đặt bảng pa – nô, áp – phích chắn ngang vỉa hè, mua bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây ảnh hưởng vẻ mỹ quan tuyến đường. Công an phường và các ngành chức năng đã nhiều lần lập biên bản, thu giữ tang vật, xử phạt hành chính…

Ông Lương Thanh Hóa, Phó Trưởng Công an phường Xuân Khánh, cho biết: "Thực hiện kế hoạch, Công an phường phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 114 cuộc tuần tra, xử lý trật tự đô thị. Qua đó, lập biên bản 137 trường hợp vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính trên 22 triệu đồng, tạm giữ 5 bao quần áo và nón bảo hiểm, nhắc nhở 103 trường hợp lấn chiếm lòng lề đường". Tuy nhiên, theo ông Hóa, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường hiện nay vẫn còn xảy ra là do lực lượng kiểm tra còn "mỏng". Sắp tới, Công an phường tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân ý thức hơn trong chấp hành trật tự kỷ cương đô thị.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Trần Hoành Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Khánh, cho biết: "Thời gian qua, phường đều lập kế hoạch và chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng không có mặt thì tình trạng mua bán, đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường tiếp tục diễn ra. Hiện tại, tuyến đường Mậu Thân và chợ Xuân Khánh là 2 điểm thường xuyên xảy ra tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông và mỹ quan đô thị. Thời gian tới, UBND phường tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng, các đoàn thể, các khu vực tăng cường tuần tra, canh gác, lập lại trật tự…".

Bài, ảnh: KHẮC VIỆT

Chia sẻ bài viết