03/09/2017 - 16:57

Lập lại trật tự giao thông 

Thời gian qua, các cán bộ khu vực, phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cấp mở rộng cầu, đường tạo thông thoáng để xe cộ lưu thông dễ dàng. Từ đầu năm đến nay, khu vực, phường đã vận động nhân dân đóng góp mở rộng 1 cây cầu, đổ bê tông 300 mét đường, với chi phí hơn 124 triệu đồng. Phòng Quản lý Đô thị quận thực hiện nâng cấp, sửa chữa 7 cây cầu trên địa bàn phường Hưng Thạnh, với tổng kinh phí hơn 650 triệu đồng. Ông Phan Văn Bé, người dân khu vực 5 cho biết: “Lúc trước, cầu Tư Bé bắc bằng ván, cột xi măng, rộng chỉ 1m nên xe cộ qua lại rất khó khăn. Được cán bộ vận động, gia đình tôi tự nguyện góp 72 triệu đồng mở rộng cầu ra 2,3m. Giờ cầu được mở rộng, vững chắc nên bà con chạy xe qua lại an toàn, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn”.

Tuyến đường bờ kè sông Cần Thơ thông thoáng, giúp người dân lưu thông thuận tiện, an toàn. 

Theo ông Đỗ Đông Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Thạnh, thời gian qua, các cán bộ khu vực, phường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời, thường xuyên phát quang, mé cành cây, tạo tầm nhìn thông thoáng cho người tham gia giao thông. UBND phường chỉ đạo các lực lượng chức năng tuần tra, nhắc nhở bà con không đậu xe cản trở giao thông, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi mua bán,… Các tuyến đường được đầu tư khang trang, rộng rãi, hành lang thông thoáng nên bà con lưu thông cảm thấy rất an toàn. Song song đó, cán bộ phường Hưng Thạnh cũng phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị quận vận động nhân dân các khu vực 1, 4 và 6 xây dựng 3 tuyến đường mẫu về văn minh đô thị. Bà Trương Thị Lệ Hồng, người dân khu vực 6 cho biết: “Cán bộ phường, khu vực nhắc nhở bà con không phơi quần áo, để bảng quảng cáo, pa nô, cây kiểng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để con đường đẹp và đảm bảo an toàn giao thông”.

UBND phường Hưng Thạnh có kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn qua phường Hưng Thạnh) trở thành tuyến đường văn minh đô thị. “Để thực hiện, UBND phường sẽ tổ chức ra quân nhắc nhở bà con không để các biển hiệu quảng cáo, pa nô lấn chiếm không gian công cộng, che khuất tầm nhìn, cản trở người dân tham gia giao thông trên đường. Cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể sẽ tăng cường tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành tốt quy định của pháp luật khi tham gia giao thông…” - ông Đỗ Đông Hà, cho biết.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết