17/09/2018 - 21:56

Lắp đặt bảng ảnh tuyên truyền tại các bến khách ngang sông 

Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức lắp đặt 10 bảng tuyên truyền giao thông đường thủy tại các bến khách ngang sông (BKNS) trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh.

Cảnh sát đường thủy lắp đặt bảng ảnh tuyên truyền tại bến khách ngang sông cồn Khương.

Bảng ảnh ghi nhận quá trình tuần tra, kiểm soát, xử phạt những trường hợp vi phạm trật tự ATGT thủy của lực lượng Cảnh sát đường thủy; tuyên truyền, vận động người đi đò mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay... được in kỹ thuật, lắp trên 20 trụ sắt cao 2m. Các bảng ảnh lắp đặt tại 10 BKNS, gồm: Bến đò giữa và bến Cồn Khương - Bình Tân (quận Ninh Kiều); bến hành khách Hoa Anh và bến Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy); bến Khu công nghiệp Trà Nóc 2 và bến Thới An - Phong Hòa (quận Ô Môn); bến Tân Lộc - Lai Vung và bến Bò Ót (quận Thốt Nốt); bến số 1 và bến số 2 (huyện Vĩnh Thạnh). 

Tại các điểm lắp đặt bảng ảnh tuyên truyền, Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ kết hợp kiểm tra, nhắc nhở chủ các BKNS và người lái phương tiện thủy chấp hành quy định Luật Giao thông đường thủy nội địa; đồng thời, phát tờ bướm tuyên truyền quy định trật tự an toàn giao thông thủy để bà con hiểu và chấp hành, nhất là trong mùa mưa, bão. Ông Huỳnh Quang Thoại, Chủ BKNS cồn Khương - Bình Tân, cho biết: “Cảnh sát đường thủy lắp đặt bảng ảnh tuyên truyền tại khu vực nhà chờ, giúp hành khách dễ nhìn, dễ hiểu và chấp hành. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở thuyền trưởng và nhân viên phát dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay cho hành khách; người lái phương tiện có đủ bằng cấp mới điều khiển phương tiện; không để tình trạng mua bán hàng rong trên phương tiện..., đảm bảo an toàn cho hành khách sang sông bằng đò ngang. Đây là bến đò an toàn, được Ban An toàn giao thông quận Ninh Kiều công nhận từ năm 2012 đến nay, thực hiện đầy đủ quy định về phương tiện, bến bãi, cầu dẫn, nhà chờ...”.

Thượng tá Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ, yêu cầu chủ các BKNS được lắp đặt bảng ảnh tuyên truyền chấp hành nghiêm quy định Luật Giao thông đường thủy nội địa, trong đó, chú trọng bằng thuyền trưởng, nhân viên phục vụ trên phương tiện, thường xuyên kiểm tra hệ thống biển báo giao thông, đèn, kèn và thiết bị phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người đi đò mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông đến mức thấp nhất.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết