07/09/2017 - 21:39

Lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh 

(CT) – Ngày 7-9-2017, các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành… tiếp bà Smita Pant, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh đến chào xã giao và thảo luận những định hướng hợp tác với TP Cần Thơ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các sở, ngành chụp hình lưu niệm cùng bà Smita Pant, 
Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Quốc Trung bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Tổng lãnh sự. Thời gian qua, hoạt động giao thương, đối ngoại, xúc tiến đầu tư giữa TP Cần Thơ và Ấn Độ còn nhiều hạn chế. Trên địa bàn thành phố hiện chưa có dự án FDI, cũng như chưa có dự án ODA, NGO có vốn đầu tư từ Ấn Độ.

Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ của TP Cần Thơ đạt 4,5 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu 2,7 triệu USD.  Các hoạt động ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa giữa Cần Thơ và Ấn Độ được đẩy mạnh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn trong thời gian tới, bà Tổng lãnh sự sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố trong việc kêu gọi, kết nối với các doanh nghiệp đến đầu tư trên các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục…

Bà Smita Pant, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP Cần Thơ. Bà Tổng lãnh sự đánh giá cao vị thế trung tâm và tiềm năng của TP Cần Thơ trong khu vực ĐBSCL.

Thông tin về tình hình hợp tác giữa Ấn Độ và các địa phương khác, bà Tổng lãnh sự cho biết Ấn Độ đang khuyến khích đầu tư trên nhiều lĩnh vực: thủy sản, du lịch,….

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, bà Tổng lãnh sự hy vọng TP Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều đoàn đến Ấn Độ để tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư. Qua đó, góp phần giúp mối quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và TP Cần Thơ ngày càng được tăng cường.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết