11/01/2012 - 08:57

Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre

* Văn phòng Trung ương Đảng thăm, chúc Tết lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ

(CT)- Ngày 10-1-2012, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, TP Cần Thơ và đại diện một số sở, ngành TP Cần Thơ do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng năm mới Nhâm Thìn -2012 đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các đồng chí
nguyên là lãnh đạo tỉnh, TP Cần Thơ thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng năm mới đồng chí Lê Thanh Hải,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ảnh: KIM XUÂN 

Tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã thông tin tóm tắt thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của TP Cần Thơ đạt được trong năm 2011. Nhờ có cầu Cần Thơ, sân bay Quốc tế Cần Thơ, Cảng Cái Cui, các doanh nghiệp từ TP Hồ Chí Minh tham gia đầu tư, kinh doanh, phát triển hệ thống siêu thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ... Đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng với những kết quả đạt được về mối quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trong đó, mối quan hệ hợp tác, giao thương hàng hóa giữa TP Hồ Chí Minh với TP Cần Thơ vốn có truyền thống gắn bó lâu đời.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cảm ơn đoàn lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đã đến thăm, chúc Tết địa phương. Đồng chí mong muốn Cần Thơ sớm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm trong việc ký kết hợp tác để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của 2 địa phương.

Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo Thành phố Cần Thơ đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã tiếp Đoàn. Đồng chí Nguyễn Thành Phong cảm ơn Đoàn đã đến thăm địa phương và mong muốn thời gian tới, TP Cần Thơ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ để tỉnh Bến Tre cùng phát triển.

Dịp này, Đoàn lãnh đạo Thành phố Cần Thơ đã đến thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện đang cư ngụ ở các huyện: Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), Bến Cát (tỉnh Bình Dương) và Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre).

* Ngày 10-1-2012, Đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Huỳnh Thị Nhân, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, làm Trưởng đoàn đã đến chúc Tết lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Lê Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đã tiếp Đoàn và báo cáo tóm tắt những kết quả thành phố đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế- văn hóa- xã hội năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012. Đồng chí Huỳnh Thị Nhân gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ, đồng thời mong rằng thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, ra sức hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 và những năm tiếp theo của thành phố.

* Cùng ngày, đồng chí Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tiếp đoàn cán bộ Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh và đại diện Dòng chúa Quan phòng, đến thăm và chúc Tết lãnh đạo thành phố.

Tại buổi tiếp, đồng chí Võ Thị Hồng Ánh cảm ơn và mong muốn lãnh đạo Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh phối hợp với địa phương trong công tác quy hoạch đô thị và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trật tự đô thị cho cán bộ phường, xã, thị trấn. Đồng chí cảm ơn đại diện Dòng chúa Quan phòng trong việc phối hợp cùng địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo...

KIM XUÂN-SỸ KHANG-THANH THY

Chia sẻ bài viết