21/12/2017 - 22:33

Lãnh đạo thành phố viếng nghĩa trang liệt sĩ 

Bộ CHQS thành phố và UBND quận Ô Môn họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(CT)- Ngày 21-12, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2017).

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ. Ảnh: PHẠM TRUNG

Các đại biểu thành kính dâng hương và mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, khẳng định: Chúng ta tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội; đồng thời luôn khắc ghi công ơn, tưởng nhớ hàng triệu liệt sĩ, đồng bào đã hiến dâng máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hy sinh, cống hiến cao cả của các liệt sĩ, đồng bào sẽ sống mãi với non sông đất nước, với thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

* Cùng ngày, Đảng ủy- Bộ CHQS thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam với sự tham dự của 260 đại biểu là thủ trưởng Bộ CHQS thành phố qua các thời kỳ; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố...

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam, LLVT thành phố. Đồng thời khẳng định vai trò của LLVT thành phố trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; chủ động giúp dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn… Theo thủ trưởng Bộ CHQS thành phố, thời gian tới, LLVT thành phố tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT vững mạnh toàn diện, trước hết vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò trung tâm vùng ĐBSCL.

Tối 21-12, Bộ CHQS thành phố tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với sự tham dự của trên 400 cán bộ, đoàn viên thanh niên trong và ngoài LLVT. Đồng thời, tổ chức sinh nhật cho 17 chiến sĩ.

* Sáng 21-12, UBND quận Ô Môn tổ chức họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, cho biết: Phát huy truyền thống anh hùng của QĐND Việt Nam, năm 2017, cán bộ, chiến sĩ LLVT quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự- quốc phòng địa phương; phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an tuần tra bảo vệ kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn trên địa bàn. Đồng thời đề nghị LLVT quận phấn đấu nỗ lực, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết