20/11/2017 - 22:16

Lãnh đạo thành phố tiếp tân Tổng Lãnh sự Ấn Độ 

(CT)- Chiều 20-11-2017, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã tiếp tân Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.

Chủ tịch Võ Thành Thống tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh.

Hoan nghênh chào đón và chúc mừng tân Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh Srikar Reddy, Chủ tịch Võ Thành Thống đánh giá cao mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ về mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội. Qua đó, cảm ơn Ấn Độ đã hỗ trợ cho TP Cần Thơ trong công tác đào tạo cán bộ. Năm 2016 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TP Cần Thơ - Ấn Độ đạt khoảng 8 triệu USD, trong các lĩnh vực: may mặc, thủy sản, gạo và nông dược. Chủ tịch Võ Thành Thống hy vọng ngài Tổng Lãnh sự trong nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục hỗ trợ, giới thiệu cho các nhà đầu tư Ấn Độ đến hợp tác đầu tư tại TP Cần Thơ và đẩy mạnh phát triển công tác đối ngoại nhân dân. Lãnh đạo TP Cần Thơ luôn tạo mọi điều kiện và hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp Ấn Độ khi đầu tư kinh doanh tại thành phố.

Đồng tình quan điểm nâng tầm hợp tác giữa Ấn Độ - TP Cần Thơ, ông Srikar Reddy, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh đã đánh giá cao vai trò trung tâm của TP Cần Thơ đối với vùng ĐBSCL. Ngài Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, TP Cần Thơ có đủ điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Ấn Độ nói riêng đầu tư kinh doanh và cho biết, các doanh nghiệp của Ấn Độ đang hợp tác kinh doanh tại TP Cần Thơ đều đánh giá cao về môi trường kinh doanh của thành phố. Ấn Độ - Việt Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đến năm 2020 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15 tỉ USD, hy vọng thời gian tới TP Cần Thơ và Ấn Độ sẽ đẩy mạnh hơn nữa mối giao thương, góp phần tích cực cho mục tiêu chung này.

 Tin, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết