10/08/2016 - 21:31

Lãnh đạo thành phố tham quan hoạt động doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Nóc

(CT)- Ngày 10-8, ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; cùng lãnh đạo một số ban, ngành thành phố đã đến nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Trái cây Mekong (Khu công nghiệp Trà Nóc 1).

Ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (đứng giữa) tham quan nhà máy.

Công ty TNHH Trái cây Mekong được thành lập năm 2015, có diện tích nhà máy 11.000m2, khoảng 100 công nhân; chuyên sản xuất và xuất khẩu các loại trái cây sấy khô, sấy dẻo, trái cây đông lạnh… Công suất nhà máy hiện nay 720 tấn thành phẩm và gần 6.000 tấn nguyên liệu/năm, công ty đang khởi công phân xưởng 2 với công suất gấp đôi phân xưởng hiện tại. Năm 2016, công ty có kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt doanh thu 97 tỉ đồng và có khả năng doanh thu vượt 100 tỉ đồng. Công ty hiện xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường chính là Trung Quốc, Campuchia, Đài Loan, Hàn Quốc và Malaysia...

Sau khi tham quan nhà máy, ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh: Doanh nghiệp hình thành chưa đầy 2 năm nhưng hoạt động có thị trường tốt, đã tạo việc làm cho người lao động, góp phần hỗ trợ nông nghiệp thành phố và vùng ĐBSCL chuyển đổi cây trồng hiệu quả và giải quyết đầu ra sản phẩm cho nông dân. Để đảm bảo ổn định hoạt động lâu dài, doanh nghiệp nên chủ động trong xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết với nông dân thành phố (vùng có vườn cây ăn trái lớn là Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai…) và vùng ĐBSCL để có được những sản phẩm doanh nghiệp cần, nhất là tới đây khi doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nhu cầu nguồn nguyên liệu lên đến gần 20.000 tấn/năm. UBND thành phố xem xét hỗ trợ doanh nghiệp về nhu cầu vốn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh...

Tin, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết