28/02/2018 - 09:27

Lãnh đạo thành phố thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ 

Làm việc với một số quận, huyện về tình hình tổ chức Tết, công tác tuyển quân

(CT)- Chiều 27-2-2018, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố, làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Bình Thủy về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 trên địa bàn.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy thăm hỏi, tặng quà gia đình thanh niên Phạm Tấn Cường, ngụ khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa. Ảnh: Q.LAM

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy thăm hỏi, tặng quà gia đình thanh niên Phạm Tấn Cường, ngụ khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa. Ảnh: Q.LAM

Theo báo cáo của BTV Quận ủy Bình Thủy, nhìn chung nhân dân trên địa bàn tổ chức vui xuân đón Tết trong không khí phấn khởi, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các cấp, ngành, địa phương đã chủ động chăm lo chu đáo, kịp thời đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội… Qua đó, toàn quận đã tổ chức cấp phát, tặng gần 18.000 phần quà, tổng trị giá gần 8,2 tỉ đồng (trong đó vận động xã hội hóa gần 11.000 phần quà, tổng trị giá khoảng 3,6 tỉ đồng). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ…

Riêng công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 trên địa bàn được thực hiện chu đáo, đảm bảo kế hoạch, chất lượng. Năm nay, quận Bình Thủy được UBND thành phố giao 160 chỉ tiêu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (trong đó, giao các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 130 chỉ tiêu giao Công an 30 chỉ tiêu). Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành; các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến khu vực tập trung công tác tuyên truyền, rà soát các bước chuẩn bị cho Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân năm 2018.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Tết Nguyên đán trên địa bàn, nhất là công tác chăm lo Tết kịp thời, chu đáo cho các đối tượng, tổ chức tốt các hoạt động Tết Quân - Dân; vận động xã hội hóa chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nắm chặt, quản lý tốt thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Trung và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 2 gia đình thanh niên trúng tuyển năm 2018  ngụ khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa.

* Cùng ngày, Đoàn công tác thành phố Cần Thơ do Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác tuyển quân trên địa bàn quận Ô Môn.

Năm nay, quận Ô Môn được giao tuyển 160 thanh niên nhập ngũ. Đến thời điểm này, toàn quận có trên 1.200 thanh niên đủ điều kiện, quận đã phát lệnh gọi theo chỉ tiêu được giao, trong đó có 392 thanh niên trúng tuyển có chuyên môn, kỹ thuật. 100% thanh niên viết đơn tình nguyện, tất cả đang sẵn sàng lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự.

Sau khi nghe lãnh đạo quận và các phường báo cáo, Đại tá Trần Ngọc Hạnh biểu dương những kết quả đạt được của địa phương  trong thời gian qua. Qua đó, thăm hỏi, nắm tình hình, động viên thanh niên giữ gìn tốt sức khỏe, để chuẩn bị cho đợt giao nhận quân vào ngày 2-3 và 3-3 đạt yêu cầu.

Dịp này, Giám đốc Công an thành phố đã đến thăm và tặng quà cho 3 gia đình thanh niên tiêu biểu tại khu vực 10, phường Châu Văn Liêm.

* Chiều 27-2, đồng chí Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thành phố cùng các đồng chí đại diện Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều, UBND phường An Khánh đến thăm và tặng quà 4 thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm 2018 ở phường An Khánh là Trần Bảo Anh, Ngô Tấn Lợi (ở khu vực 5), Trần Chí Đạt, Trần Trung Hiếu (ở khu vực 6).

Nhóm PV CT-XH

Chia sẻ bài viết