09/02/2018 - 09:39

Lãnh đạo thành phố chúc Tết gia đình của các cán bộ lão thành cách mạng đã hy sinh, từ trần 

* Nhiều hoạt động chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo vui xuân

(CT)- Sáng 8-2-2018, đoàn của đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đến chúc Tết, tặng quà các gia đình cán bộ hy sinh, từ trần diện Thành ủy quản lý nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Đồng chí Trần Quốc Trung và Đoàn Công tác trao quà cho gia đình đồng chí Lê Thanh Nhàn, nguyên Phó Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Ảnh: ANH DŨNG

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận Ninh Kiều đã đến thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Huỳnh Cương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, phụ trách Dân tộc phía Nam; gia đình đồng chí Lê Thanh Nhàn, nguyên Phó Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; gia đình đồng chí Trung tướng Nguyễn Đệ, nguyên Tư lệnh Quân khu 9; gia đình đồng chí Trần Văn Long (Mười Dài), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, Kiên Giang; gia đình đồng chí Phạm Trọng Yêm (Chín Công), nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại các nơi đến, đồng chí Trần Quốc Trung đã tặng quà, chúc các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm; năm mới thắng lợi mới. Bí thư Thành ủy động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đến chúc Tết, tặng quà 100 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Tân Thới và xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng do đồng chí Bí thư Thành ủy vận động các cơ quan, đơn vị tài trợ. Đồng chí cũng đến chúc Tết, tặng quà đồng chí Trần Văn Luông, nguyên Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Tối cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đến dự Chương trình nghệ thuật “Xuân yêu thương” và chúc Tết, trao quà cho 104 hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn phường An Phú, quận Ninh Kiều, do UBND phường An Phú tổ chức tại Công viên Lưu Hữu Phước, mỗi phần quà trị giá gần 500 ngàn đồng.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố  tặng quà Tết cho gia đình đồng chí Trần Nam Phú. Ảnh: X.Đào

* Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo thành phố do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí đã hy sinh, từ trần diện Thành ủy quản lý. Đoàn đã đến thăm gia đình các đồng chí: Trần Nam Phú, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; gia đình đồng chí Phạm Văn Kiết (Năm Vận), nguyên Bí thư Tỉnh ủy; gia đình đồng chí Trần Bá Liễng (Tám Đương), nguyên Bí thư Tỉnh ủy và gia đình đồng chí Lê Thị Bảy (Bảy Lê), nguyên Khu ủy viên Khu Tây Nam bộ; gia đình đồng chí Nguyễn Văn Lưu (Năm Bình), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, Giám đốc Công ty Liên hiệp xuất nhập khẩu Hậu Giang; gia đình đồng chí Nguyễn Phiêu Luân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ thay mặt đoàn chúc mừng năm mới các gia đình. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp nối truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

* Cùng ngày, Đoàn của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Cần Thơ do đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, làm Trưởng đoàn, đã đến chúc Tết và tặng quà cho 100 gia đình chính sách trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Võ Thành Thống đã ghi nhận những đóng góp của các gia đình chính sách thời gian qua và chúc các gia đình chính sách một năm mới luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc và thắng lợi. Dịp này, mỗi gia đình được thành phố tặng 600 ngàn đồng và quận Ninh Kiều tặng phần quà trị giá 270 ngàn đồng.

* Cùng ngày, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã đến thăm, chúc Tết các gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 2 xã Trường Xuân B và Trường Thắng, huyện Thới Lai. 

Tại mỗi nơi đến, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam thành phố, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch thành phố gởi lời chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng đến người dân trên địa bàn. Dịp này, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đã tặng 200 phần quà, mỗi phần quà là 300.000 đồng tiền mặt cho người dân ở xã Trường Xuân B; xã Trường Thắng, Xuân Thắng...

* Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Ninh Kiều phối hợp Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ, UBMTTQVN quận Ninh Kiều, tổ chức họp mặt, tặng quà các hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Các đơn vị đã trao tặng các hộ gia đình 270 phần quà, cùng 330 phần gạo và nhu yếu phẩm… tổng trị giá các phần quà khoảng 81 triệu đồng. 

* Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Cần Thơ vừa kết hợp với Ban Giám đốc Siêu thị Big C tổ chức Lễ trao quà Tết vì người nghèo Xuân Mậu Tuất  cho 100 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận Cái Răng. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng do Hội CTĐ TP Cần Thơ vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố hỗ trợ. 

* Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức lễ trao quà Tết cho cán bộ, công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. LĐLĐ thành phố đã trao tặng 200 phần quà cho công đoàn viên khó khăn thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, ngành Giao thông Vận tải, ngành Xây dựng và Công đoàn Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ (mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng). Dịp Tết Nguyên đán, LĐLĐ thành phố tổ chức trao 1.555 phần quà với tổng số tiền 810 triệu đồng. Các cấp công đoàn vận động tặng 13.844 phần quà cho công nhân lao động nghèo (mỗi phần trị giá từ 300 - 500 ngàn đồng) với tổng số tiền 4,51 tỉ đồng.

NHÓM PV CT-XH

Chia sẻ bài viết