28/05/2018 - 05:36

Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Lễ Phật đản 

(CT) - Sáng 27-5, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQVN), cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Lễ Phật đản  tại tỉnh Sóc Trăng. 

Chủ tịch UBTƯMTTQVN Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Hoà thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội phật giáo Việt Nam. Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Prêk On Đớt (Cần Đước).
Chủ tịch UBTƯMTTQVN Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Hoà thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội phật giáo Việt Nam. Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Prêk On Đớt (Cần Đước).

Tại Chùa Prêk On Đớt (Cần Đước), xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội phật giáo Việt Nam, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Prêk On Đớt (Cần Đước), xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên; Hòa thượng Thích Trí Phát, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Thiên Phước, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách; Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Thiên Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, cùng nhiều đại đức, tăng ni, phật tử và đồng bào tôn giáo…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đồng bào phật tử và gửi lời chúc mừng tới các vị Hòa thượng, Thượng tọa, giáo phẩm, tăng ni và toàn thể Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị. Đồng thời, thông tin tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước trong thời gian vừa qua. Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong rằng, với uy tín và trách nhiệm của mình, các vị tiếp tục vận động các vị chức sắc, chức việc và đồng bào phật tử chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Luật tín ngưỡng, tôn giáo; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động; phát huy tình đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt các vị Hòa thượng, Thượng tọa và bà con phật tử, Thượng tọa Thích Minh Hạnh cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, UBTƯMTTQVN trước thềm đón mừng Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2562); đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục động viên bà con phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng Đại Lễ Phật đản tại Chùa Pôthi Somrôn.
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng Đại Lễ Phật đản tại Chùa Pôthi Somrôn. 

* Trước đó, chiều ngày 26-5 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác của QH cũng đã đến chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam và Chùa Pôthi Somrôn. Tại các nơi đến, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực QH chúc các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản vui tươi, an lành, hạnh phúc; đồng thời mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, ra sức thi đua xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

TRƯƠNG PHOL- ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết