22/12/2007 - 08:50

Lãnh đạo Quân khu 9 và thành phố Cần Thơ tổ chức lễ tưởng niệm và viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

* Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ: Mít tinh kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
* Đại hội thi đua quyết thắng 5 năm 2003 - 2007

(CT)- Ngày 21-12-2007, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và đại diện các ban, ngành, đoàn thể TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ tưởng niệm và dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ, nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) 22/12/1944 - 22/12/2007 và 18 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 9 và lãnh đạo TP Cần Thơ thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ. 

Đọc diễn văn tại lễ tưởng niệm và dâng hương, Đại tá Vũ Cao Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, đã ôn lại 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐNDVN. Ở Cần Thơ, trong 9 năm chống Pháp và 21 năm chống Mỹ cứu nước, LLVT đã anh dũng chiến đấu, mưu trí sáng tạo, lập nên những chiến công, kỳ tích oanh liệt góp phần cùng quân, dân cả nước hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống của QĐNDVN anh hùng, LLVT thành phố hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng sức mạnh chiến đấu, xây dựng người chiến sĩ cách mạng có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

* Cùng ngày, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập QĐNDVN và Ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Sau khi ôn lại truyền thống 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐNDVN, Đảng ủy, BCHQS thành phố phát động cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ra sức rèn luyện kỷ luật, khắc phục mọi khó khăn nâng cao chất lượng huấn luyện; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của QĐNDVN, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

* Ngày 21-12-2007, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố 5 năm (2003 - 2007).

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo gắn phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, nên phong trào TĐQT đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt của công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều chấp hành nghiêm chỉ thị và mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của cấp trên; thực hiện tốt xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của quân đội. Các địa phương đã tập trung củng cố, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố. 5 năm qua, LLVT thành phố đã tăng cường phối hợp tuần tra trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tổ chức hàng chục ngàn ngày công lao động giúp dân...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Thanh Tòng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã biểu dương kết quả đạt được trong phong trào TĐQT của LLVT thành phố 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, LLVT thành phố phải gắn phong trào TĐQT với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động ở địa phương; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác tuần tra trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cơ quan quân sự cần nghiên cứu đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện của LLVT và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, UBND và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã khen thưởng cho 33 tập thể và 48 cá nhân của LLVT thành phố.

Tin, ảnh: HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết