20/05/2008 - 08:58

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

* ĐẢNG ỦY QUÂN KHU 9: Mít tinh kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

* Nhiều đơn vị, địa phương với các hoạt động thiết thực mừng ngày sinh của Bác

Nhân kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2008), sáng 19-5, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng dẫn đầu, đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng dự lễ viếng có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu , Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng... Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NHAN SÁNG - TTXVN. 

Tiếp đó có các đoàn đại biểu: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, sáng 18-5, Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dẫn đầu, đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn cũng đã đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn- Hà Nội.

* Sáng 19-5-2008, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn một năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đã ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Việt Quân kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn thực hiện Cuộc vận động với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và bộ đội; phấn đấu năm 2008 giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật thông thường xuống mức thấp nhất, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và vi phạm pháp luật của Nhà nước.

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

Tham gia hội thi gồm 9 đội, mỗi đội có 3 thí sinh là cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cấp cơ sở. Các thí sinh đã kể một cách xúc động những câu chuyện đời thường, giản dị về Bác Hồ, nhưng qua đó toát lên tư tưởng, quan điểm của Bác về chống tham ô, lãng phí, tính tiết kiệm, lòng nhân ái, yêu thương con người. Tại hội thi, các thí sinh còn phải trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo về nội dung Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X. Kết quả: Giải Nhất thuộc về đơn vị quận Ninh Kiều.

* Sáng 19-5-2008, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) TP Cần Thơ kết hợp với Thành đoàn thành phố tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây năm 2008” cho cán bộ, công nhân viên các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, TP Cần Thơ sẽ trồng 200.000 cây giống các loại, gồm: cây sao, xà cừ, dầu, hoàng hậu, bằng lăng, bạch đàn…, Số cây này được trồng trên các trục lộ giao thông, tuyến đê bao, kinh mương, cụm tuyến dân cư, nơi công sở, trường học, bệnh viện và các điểm tham quan du lịch… nhằm tạo bóng mát, chắn sóng, cản lũ bảo vệ các công trình xây dựng, đê bao. Đồng thời, thành phố khuyến khích người dân trồng cây lâu năm để hình thành vành đai xanh quanh thành phố, thị trấn, khu vực dân cư.

* Đêm 19-5-2008, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức chương trình văn nghệ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài các tiết mục múa, hát, trò chơi, cán bộ, công nhân viên (CB-CNV) công ty còn tham gia thi tìm hiểu kiến thức “Bác Hồ- một tình yêu bao la” và được xem phim tài liệu “Những giờ phút cuối đời Bác Hồ”. Dịp này, Dược Hậu Giang phát động phong trào “Kỳ nghỉ hồng” trong CB-CNV. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, đội Thanh niên tình nguyện của công ty sẽ đến những vùng sâu, vùng xa của các tỉnh ĐBSCL để tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết cùng với Đoàn Thanh niên ở các địa phương.

* Ngày 19-5, tại Khu di tích Đền thờ Bác Hồ tại xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã tổ chức Lễ hội Đền thờ Bác Hồ lần thứ IV-2008 với sự tham gia của hàng ngàn người. Lễ hội diễn ra với các hoạt động chính như: Dâng hương tưởng niệm và báo cáo thành tích với Bác, tổ chức biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao,... Lễ Hội Đền thờ Bác Hồ được tổ chức hàng năm vào ngày sinh nhật Bác ngay tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ.

* Cùng ngày 19-5, tại Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước (Tiền Giang), diễn ra lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tại lễ phát động, các đơn vị trên địa bàn đã trồng hơn 260 cây rừng các loại trong Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Từ nay đến năm 2010, Tiền Giang phấn đấu trồng mới 150 ha rừng ven biển Gò Công, thực hiện chăm sóc và giao khoán quản lý bảo vệ 150 ha rừng. Tỉnh vận động nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào trồng cây phân tán, phấn đấu trồng mới từ 3 đến 5 triệu cây/năm, đặc biệt chú trọng các loài cây rừng có giá trị kinh tế.

* Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm lần thứ 118 Ngày sinh Bác Hồ kính yêu, từ ngày 19-4 đến 19-5, tuổi trẻ tỉnh Kiên Giang đã trồng hơn 1 triệu cây phân tán gồm: cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây ăn trái. Đây là việc làm được tuổi trẻ trong tỉnh duy trì nhiều năm qua. Cũng trong đợt thi đua này, hơn 2 vạn đoàn viên, thanh niên sinh hoạt trong các Hội Liên hiệp thanh niên, chi đoàn cơ sở đã được học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ, với những nội dung hình thức phù hợp có sức lôi cuốn giới trẻ...

TTN - NHÓM PV CT-KG-XHPL

Chia sẻ bài viết